Theo TASS và Roi-tơ, ngày 19-10, phát biểu ý kiến tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van-đai ở Xô-tri, Tổng thống Nga V.Pu-tin tuyên bố, nước Nga sẽ hướng tới giải trừ toàn diện vũ khí hạt nhân, song sẵn sàng phát triển các hệ thống vũ khí mới. Tổng thống V.Pu-tin khẳng định: Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lưu ý một số quốc gia có vũ khí hạt nhân cũng đang phát triển nhiều loại vũ khí công nghệ cao với sức hủy diệt không thua kém vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy, Tổng thống V.Pu-tin cho biết, Nga sẽ theo dõi thận trọng thực tế này và sẵn sàng phát triển các hệ thống vũ khí phi hạt nhân mới.
* Ngày 19-10, Nam Phi kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) ký và phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Đây là thỏa thuận quốc tế có ràng buộc pháp lý đầu tiên nhằm cấm hoàn toàn, hướng tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Văn kiện này được 122 thành viên LHQ thông qua hồi tháng 7 vừa qua, song bị đánh giá mang tính biểu tượng là chính, bởi không có sự tham gia của chín cường quốc hạt nhân.
Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới phá hủy các vũ khí hạt nhân đã chế tạo. Nam Phi đã ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 1991 và ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân hồi tháng 9 vừa qua.
Theo nhandan.com.vn