Theo Yonhap và TTXVN, ngày 24-10 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, theo đó kêu gọi Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa các tài khoản tại Mỹ của các tổ chức tài chính và công ty có quan hệ với Bình Nhưỡng. Cùng ngày, 16 nghị sĩ thuộc Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ đã gửi thư tới Bộ trưởng Ngoại giao nước này Rex Tillerson, kêu gọi đưa Triều Tiên trở lại danh sách "các quốc gia bảo trợ khủng bố".
* Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến đi cùng đã tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ cũng đang hoạt động ở vùng biển chung quanh bán đảo Triều Tiên. Phía Mỹ coi đây là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với Triều Tiên.
* Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) Michael Green nhận định, việc Mỹ tiến công phủ đầu Triều Tiên sẽ không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của chính quyền Bình Nhưỡng. Chuyên gia này cho rằng, trừng phạt kinh tế là công cụ hữu hiệu nhất giúp chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
* Ngày 25-10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi tăng cường quan hệ với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, coi đây là nền tảng chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, hướng tới việc chấm dứt các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình. Tổng thống Moon Jae-in cũng cho biết, Hàn Quốc cần đa dạng hóa quan hệ ngoại giao với Liên hiệp châu Âu (EU), ASEAN và Ấn Ðộ.
Theo nhandan.com.vn






