EU ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân I-ran

04:10, 21/10/2017

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 19-10, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) tái khẳng định cam kết đầy đủ của khối này đối với việc thực thi thỏa thuận được I-ran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) ký liên quan chương trình hạt nhân của I-ran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA); đồng thời bày tỏ hy vọng, Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã từ chối xác nhận Tê-hê-ran tuân thủ JCPOA, một tín hiệu cho thấy Nhà trắng đang hướng tới cách tiếp cận cứng rắn hơn với I-ran.

Các nhà lãnh đạo EU trao đổi trước thềm Hội nghị cấp cao EU ở Brúc-xen, Bỉ. Ảnh AP
Các nhà lãnh đạo EU trao đổi trước thềm Hội nghị cấp cao EU
ở Brúc-xen, Bỉ. Ảnh AP

* Cùng ngày, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran (IRGC) tuyên bố, chương trình hạt nhân của I-ran sẽ được đẩy nhanh bất chấp áp lực từ Mỹ. IRGC nhấn mạnh, việc chương trình hạt nhân của I-ran được tiếp tục triển khai với tốc độ nhanh hơn là để đáp lại cách tiếp cận của Mỹ đối với IRGC. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt IRGC với cáo buộc cho rằng, lực lượng này hỗ trợ các tổ chức khủng bố ở Trung Đông.

* Theo Sputnik, Giám đốc Hội đồng Thông tin an ninh Anh - Mỹ P.In-gram ngày 20-10 nhận định, vẫn có thể duy trì được JCPOA ngay cả khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận giữa I-ran và nhóm P5+1, bởi EU có đủ tầm ảnh hưởng về mặt kinh tế để thuyết phục I-ran tuân thủ thỏa thuận này. Theo ông P.In-gram, ngay cả khi Mỹ rút lui, một cơ chế kín sáu bên bao gồm EU, Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc có thể hỗ trợ I-ran duy trì thỏa thuận.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com