Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngay sau khi hai phái đối địch tại Pa-le-xtin là Pha-ta và Ha-mát đạt được thỏa thuận hòa giải lịch sử, Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát đã hoan nghênh thỏa thuận, coi đây là thỏa thuận cuối cùng chấm dứt sự chia rẽ giữa hai bên. Mặc dù hai bên cần giải quyết hàng loạt chi tiết của thỏa thuận, nhưng Tổng thống Pa-le-xtin có kế hoạch sớm tới dải Ga-da, thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới đây trong gần 10 năm qua, trong nỗ lực thống nhất quốc gia.
Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống M.Áp-bát đưa ra đối với dải Ga-da sẽ sớm được dỡ bỏ. Ngày 12-10, đảng Pha-ta và phong trào Hồi giáo Ha-mát tại Pa-le-xtin đã ký thỏa thuận hòa giải sau các cuộc đàm phán tại Cai-rô, do Ai Cập làm trung gian.
* Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rết chúc mừng Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát về thỏa thuận hòa giải giữa hai phái Pha-ta và Ha-mát, đồng thời tuyên bố Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Pa-le-xtin quản lý dải Ga-da. Ông A.Gu-tê-rết nhấn mạnh nhu cầu phải giải quyết khẩn cấp cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Ga-da, nhất là cuộc khủng hoảng về điện và cải thiện việc ra vào vùng lãnh thổ này.
* Liên đoàn A-rập (AL) hoan nghênh thỏa thuận hòa giải giữa hai phái ở Pa-le-xtin và cho rằng văn bản này là bảo đảm quan trọng để đạt được khát vọng của nhân dân Pa-le-xtin về việc thành lập nhà nước của riêng mình.
* Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu lên án mạnh mẽ thỏa thuận hòa giải giữa hai phái tại Pa-le-xtin, đồng thời cảnh báo vụ việc này sẽ làm cho tiến trình hòa bình với I-xra-en trở nên khó khăn hơn nhiều. I-xra-en tuyên bố không chấp nhận chính phủ đoàn kết của Pa-le-xtin trừ khi phong trào Ha-mát giải giáp vũ khí và chấm dứt những hành động thù địch với I-xra-en.
Theo nhandan.com.vn