Như Báo Nhân Dân đưa tin, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha X.Xan-ta-ma-ri-a được Thủ tướng M.Ra-hoi giao nhiệm vụ tiếp nhận công việc điều hành vùng Ca-ta-lô-ni-a. Ngày 28-10, các cơ quan Chính phủ Tây Ban Nha chính thức tiếp nhận việc điều hành chính quyền Ca-ta-lô-ni-a. Ðộng thái này diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Ra-hoi cách chức Thủ hiến Ca-ta-lô-ni-a C.Pui-đơ-mông.
* Chính phủ Tây Ban Nha hoan nghênh cựu Thủ hiến C.Pui-đơ-mông tham gia cuộc bầu cử trước hạn tại Ca-ta-lô-ni-a tháng 12 tới. Roi-tơ dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Tây Ban Nha I.Vi-gô cho rằng, ông Pui-đơ-mông cần chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới nếu muốn tiếp tục theo đuổi con đường chính trị. Về khả năng cựu lãnh đạo Ca-ta-lô-ni-a bị truy tố, người phát ngôn Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định, không ai có thể đứng trên pháp luật.
* Ngày 28-10, cựu Thủ hiến C.Pui-đơ-mông kêu gọi người dân Ca-ta-lô-ni-a kiềm chế, không gây bạo lực và nỗ lực hướng đến xây dựng một quốc gia tự do. Tuy nhiên, hàng nghìn người dân Tây Ban Nha cùng ngày đã tập trung tại thủ đô Ma-đrít phản đối Ca-ta-lô-ni-a đơn phương tuyên bố độc lập, đồng thời bày tỏ ủng hộ thống nhất đất nước và Hiến pháp Tây Ban Nha.
* Cùng ngày, Chủ tịch Nghị viện châu Âu A.Ta-gia-ni cho biết, Liên hiệp châu Âu (EU) không công nhận Ca-ta-lô-ni-a là "Nhà nước độc lập". Ông Ta-gia-ni khẳng định, cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng Ca-ta-lô-ni-a là bất hợp pháp và Chính phủ Tây Ban Nha cần sớm khôi phục tình trạng pháp luật
tại đây.
* Ngày 28-10, Ác-hen-ti-na và Bra-xin tuyên bố không công nhận "nền độc lập" của Ca-ta-lô-ni-a. Chính phủ Ác-hen-ti-na đồng thời kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha áp dụng các cơ chế luật pháp, bảo đảm đoàn kết và toàn vẹn lãnh thổ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Bra-xin cũng kêu gọi các bên ở Tây Ban Nha đối thoại trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp, bảo đảm thống nhất quốc gia. Trước đó, các nước Mỹ la-tinh, như Mê-hi-cô, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a và Pê-ru, phản đối việc Ca-ta-lô-ni-a đơn phương tuyên bố độc lập.
Theo nhandan.com.vn