Ngày 1-7, hải quân hai nước Mỹ và Philippines đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên vùng biển phía nam Philippines trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc các tay súng Hồi giáo và cướp biển đang gia tăng hoạt động trong khu vực.
Tuần tuần tra duyên hải USS Coronado của Hải quân Mỹ cùng với tàu khu trục BRP Alcaraz của Hải quân Philipines, đã tiến hành tuần tra trên vùng biển Sulu, nơi đã xảy ra nhiều vụ cướp biển tấn công các tàu hàng dân sự trong vài năm qua.
![]() |
Trong một thông báo từ Đại sứ quán Mỹ ở Manila đưa ra, Chuẩn đô đốc Admiral Don Gabrielson cho biết: "Các hoạt động trên biển của chúng tôi với Hải quân Philippines đã thể hiện rõ cam kết của chúng tôi với đồng minh cũng như trong việc ngăn chặn cướp biển và các hoạt động bất hợp pháp". Thông báo cũng nhấn mạnh cuộc tuần tra đã giúp tăng cường hợp tác về an ninh biển giữa hải quân Mỹ và Philippines và gia tăng khả năng phản ứng trước các hoạt động cướp biển và tội phạm xuyên biên giới của hải quân hai nước.
Theo Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, cuộc tuần tra chung được tổ chức theo lời mời của chính phủ Philippines. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tỏ ý hoan nghênh các cuộc tuần tra chung trên vùng biển phía nam trong bối cảnh các nhóm phiến quân ở miền nam tăng cường hoạt động. Hai tuần trước, ba nước Malaysia, Indonesia và Philippines cũng đã tổ chức tuần tra chung trên vùng biển này.
Trong thời gian qua, cộng đồng quốc tế đang ngày càng lo ngại về nguy cơ các tay súng có cảm tình với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tìm cách vượt qua biên giới trên biển để từ Malaysia và Indonesia tới Philippines gia nhập các nhóm phiến quân Hồi giáo đang chiếm giữ thị trấn Marawi ở miền nam Philippines. Sau hơn 5 tuần xung đột, cuộc chiến Marawi đã khiến 300 tay súng phiến quân, 88 binh sĩ quân đội cùng 44 thường dân Philippines bị thiệt mạng.
Theo nhandan.com.vn







