Hành động "chưa từng có" của Mỹ khiến xung đột Xi-ri leo thang nghiêm trọng

08:07, 03/07/2017
Kênh truyền hình CNN dẫn nguồn từ quan chức quốc phòng đưa tin các máy bay và tàu chiến Mỹ đã vào vị trí và sẵn sàng tấn công Xi-ri trong trường hợp quân đội Xi-ri dưới quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát tiến hành bất kỳ vụ tấn công hóa học nào.
 
Kênh truyền hình CNN ngày 28-6 trích dẫn từ các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên đưa tin Lầu Năm Góc “đã điều động tàu và máy bay vào vị trí sẵn sàng tấn công Xi-ri nếu như Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ra lệnh”.
 
Thông tin trên xuất hiện ngay sau tuyên bố bất thường của Nhà Trắng đưa ra trước đó 2 ngày cáo buộc chính quyền Tổng thống An Át-xát đang có những hành động chuẩn bị thực hiện tiếp một cuộc tấn công hóa học.
 
Theo bản tin của kênh CNN, “căn cứ không quân Say-rát của Xi-ri liên tục nằm trong phạm vi giám sát của Mỹ để xem có bất kỳ dấu hiệu tiến hành một cuộc tấn công hóa học hay không. Gần đây, Mỹ quan sát hoạt động của máy bay và các chất hóa học tại một căn cứ có thể phục vụ cho một cuộc tấn công. Điều này dẫn tới việc Nhà Trắng phải đưa ra lời cảnh báo vào tối hôm thứ hai rằng Tổng thống  Xi-ri Ba-sa An Át-xát sẽ phải trả một cái giá đắt cho việc sử dụng vũ khí hóa học”.
 
Tiếp đến, bản tin trên còn trích lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Giêm Mát-tít tin rằng Xi-ri đã nhượng bộ. Phát biểu trước phóng viên trong chuyến công du tới Brúc-xen tham dự một cuộc họp NATO, Bộ trưởng Mát-tít cho biết: “Dường như họ đã nghiêm túc xem xét lời cảnh cáo. Họ đã không tấn công”.
Tàu sân bay USS George H.W. Bush làm nhiệm vụ.
Tàu sân bay USS Ghê-oóc-ghi H.W.Bút làm nhiệm vụ.
Ảnh: Internet
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại LHQ Ních-ki Ha-li cũng khẳng định trước Quốc hội rằng “lời cảnh cáo của Tổng thống Trăm đã ngăn chặn chính quyền An Át-xát”.
 
Bình luận trước bản tin mà CNN cung cấp, nhà phân tích chính trị A-lếch-xăng-đơ Gu-xép - Giám đốc Viện Kế hoạch Chiến lược giải thích trong buổi trả lời Đài phát thanh Sputnik cho rằng thông tin lần này có thể là thật.
 
Chuyên gia A-lếch-xăng-đơ Gu-xép chỉ ra hiện tàu sân bay USS Ghê-oóc-ghi H.W.Bút, cùng với hai tàu khu trục và hai tàu tuần dương đã được điều động tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải vào vị trí tuần tra thường xuyên.
 
Theo CNN, “tàu khu trục và tàu tuần dương có thể phóng tên lửa hành trình Tô-ma-hốc mà không gây không nguy hiểm cho phi công ngồi trên máy bay. Không chỉ có vậy, hàng chục máy bay sẵn có ở Trung Đông tham gia hoạt động chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Xi-ri và I-rắc có thể được sử dụng phục vụ một cuộc tấn công khả năng xảy đến”.
 
Trước đó, vào 7-4, căn cứ không quân Say-át ở Xi-ri cũng đã phải hứng chịu đòn tấn công bằng tên lửa hành trình Tô-ma-hốc của Mỹ từ hướng Địa Trung Hải. Oa-sinh-tơn tuyên bố cuộc tấn công đó nhằm trả đũa Xi-ri vì vụ tấn công hóa học tại Thị trấn Khan Xây-khun. Tuy nhiên, Đa-mát bác bỏ mọi lời buộc tội.
 
Chuyên gia A-lếch-xăng-đơ Gu-xép nhận xét: “Điều này quá rõ ràng, thậm chí đối với người Mỹ, rằng Tổng thống An Át-xát đã không sử dụng bất kỳ vũ khí hóa học nào. Cuộc tấn công đó là một sự khiêu khích. Và trong trường hợp cụ thể này, Mỹ cũng có thể thực hiện các biện pháp chưa từng có tiền lệ trước những tuyên bố không xác thực và phóng tên lửa Tô-ma-hốc nhằm vào căn cứ Say-rát. Việc đó có thể dẫn tới sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột ở Xi-ri”./.
 
Theo Báo Tin Tức


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com