Theo Yonhap, ngày 10-7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đang xem xét nối lại viện trợ nhân đạo giúp Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế, trong bối cảnh Xơ-un đang tìm cách tăng cường các hoạt động giao lưu liên Triều. Ngoài ra, Xơ-un cũng đang xem xét việc cho phép các nhóm dân sự tham gia cung cấp viện trợ giúp Triều Tiên.
![]() |
| Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duk-haeng |
* Cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chô Miêng Ghi-ôn cho biết, Xơ-un sẽ thúc đẩy việc nối lại các cuộc đàm phán liên Triều sau khi đánh giá phản ứng của Bình Nhưỡng đối với những đề xuất mới nhất của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In nhằm cải thiện quan hệ hai miền và thiết lập nền hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên.
* Cùng ngày, hải quân Hàn Quốc tiếp nhận một tàu ngầm 1.800 tấn mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng. Ðây là chiếc tàu ngầm thứ sáu thuộc lớp Jang Bogo-II của hải quân nước này, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 12 tới.
Vê-nê-xu-ê-la: Tranh cử vào Quốc hội lập hiến
Ngày 9-7, Vê-nê-xu-ê-la đã khởi động chiến dịch tranh cử vào Quốc hội lập hiến (ANC), dự kiến diễn ra vào ngày 30-7 tới. Hơn 6.200 ứng cử viên đã đăng ký tham gia tranh cử vào cơ quan Quốc hội lập hiến gồm 545 ghế. Sau khi thành lập, Quốc hội lập hiến sẽ có nhiệm vụ sửa đổi bản Hiến pháp năm 1999 theo đề xuất của Tổng thống N.Ma-đu-rô, nhằm đưa Vê-nê-xu-ê-la vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay, thiết lập hòa bình và ổn định.
* Cùng ngày, tại thủ đô Ca-ra-cát, ban lãnh đạo Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền đã tham dự buổi lễ đánh dấu sự khởi động của chiến dịch tranh cử. Trả lời phỏng vấn Ðài truyền hình Televen TV, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la Ð.Rô-đri-ghết, người vừa từ chức để tham gia chạy đua vào ANC, nhấn mạnh việc thành lập Quốc hội lập hiến chắc chắn sẽ giúp Vê-nê-xu-ê-la phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay.
Li-bi: Giao tranh bùng phát
Giao tranh đã nổ ra tối 9-7 giữa các lực lượng trung thành với Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) của Li-bi và các nhóm quân sự đối địch tại tỉnh Ga-ra-bu-li, cách thủ đô Tơ-ri-pô-li 60 km về phía đông. Phái bộ Liên hợp quốc tại Li-bi nhấn mạnh, mối đe dọa an ninh đối với thủ đô nước này là không thể chấp nhận, đồng thời hối thúc các bên tránh leo thang căng thẳng mới. Trước đó, những người trung thành với cựu Thủ tướng không được công nhận Kh.Giê-ô đã tụ tập ở gần tỉnh Ga-ra-bu-li.
* Cùng ngày, các nhân viên cứu trợ Li-bi phát hiện thi thể 19 người di cư đang trong quá trình phân hủy ở khu vực sa mạc Giác-bu thuộc phía đông nước này. Theo tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ, nguyên nhân tử vong của những người này được cho là do đói khát và nắng nóng.
Kê-ni-a: Áp đặt lệnh giới nghiêm
Chính phủ Kê-ni-a đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm nửa ngày trong vòng ba tháng sau khi xảy ra hàng loạt vụ tiến công khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan An Sa-báp tại các tỉnh gần biên giới Xô-ma-li-a. Theo đó, mọi người sống trong các tỉnh này cần phải ở lại khu vực của họ hoặc nếu đến khu vực khác thì phải có phép. Lệnh giới nghiêm được áp dụng sau khi có ít nhất chín người chết trong vụ tiến công khủng bố ở khu vực ngoại ô của thành phố biển La-mu hôm 8-7. Gần đây, khu vực này đã xảy ra hàng loạt vụ khủng bố, chủ yếu nhằm vào các lực lượng an ninh địa phương.
Theo nhandan.com.vn







