* Trong khi đó, các quốc gia A-rập và vùng Vịnh tuyên bố các yêu cầu của họ là không thể đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ cân nhắc những biện pháp trừng phạt tiếp theo nếu Ca-ta không tuân thủ. Các nước chống Ca-ta đã thông báo với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về tính hợp pháp của việc cắt đứt quan hệ ngoại giao và quan hệ lãnh sự với Ca-ta, khẳng định hành động này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và phù hợp các quy định của WTO.
* Ca-ta tích cực vận động các quốc gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) chống lại lệnh cấm vận của các nước A-rập và vùng Vịnh đối với Đô-ha. Trong cuộc gặp đại diện các nước ủy viên không thường trực HĐBA LHQ tại Phái bộ Ca-ta tại LHQ ở Mỹ, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ca-ta hối thúc HĐBA LHQ yêu cầu các nước A-rập và vùng Vịnh dỡ bỏ phong tỏa Ca-ta. Hiện, Mỹ vẫn đang hỗ trợ Cô-oét trong các nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.
* Cùng ngày, Điện Crem-li cho biết Tổng thống Nga V.Pu-tin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo Ca-ta và Ba-ren về căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh hiện nay. Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Ba-ren H.Kha-li-pha, ông Pu-tin nhấn mạnh cần có giải pháp ngoại giao và phải đối thoại trực tiếp giữa tất cả chính phủ có liên quan.
* Hãng tin Tasnim cho biết, I-ran đã mở không phận cho các máy bay chở khách của Ca-ta trong những ngày qua. Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của I-ran đã cấp phép cho các máy bay chở khách của Ca-ta bay qua không phận nước này, đóng không phận đối với các nước A-rập Xê-út, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).
Theo nhandan.com.vn






