Chính phủ Áp-ga-nít-xtan cho biết, đã có 90 người thiệt mạng và 400 người bị thương trong vụ đánh bom xe ngày 31-5 tại khu ngoại giao đoàn và cơ quan chính phủ ở Thủ đô Ca-bun.
Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận trong số những người bị thương có 11 công dân nước này làm việc cho các nhà thầu tại Áp-ga-nít-xtan. Tuy nhiên, những người này đều không bị nguy hiểm đến tính mạng.
![]() |
| Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom được điều trị tại một bệnh viên ở Kabul, ngày 1/6. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Đức cho biết đã tạm ngừng việc trục xuất người Áp-ga-nít-xtan bị từ chối đơn xin tị nạn sau vụ đánh bom tại Ca-bun. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức Giô-han Đim-rốt, việc ngừng trục xuất người Áp-ga-nít-xtan diễn ra là do Đại sứ quán Đức ở Ca-bun đã bị hư hại sau vụ đánh bom, do đó không thể giải quyết việc tiếp nhận những người bị trục xuất về nước.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) An-tô-ni-ô Gu-tê-rét đã kịch liệt lên án vụ đánh bom tại Ca-bun. Phát biểu tại một buổi họp báo hằng ngày, người phát ngôn của TTK LHQ, ông Xtê-phan Đu-gia-ri cho biết ông Gu-tê-rét đã bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ đánh bom, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan. TTK LHQ khẳng định những kẻ gây ra vụ đánh bom sẽ bị đưa ra đối mặt với công lý.
Hiện vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ đánh bom nói trên.
Máy bay Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố ở Li-bi
Giới chức bệnh viện An Hê-rây ở Thành phố Đéc-na của Li-bi ngày 31-5 xác nhận lãnh đạo Hội đồng Su-ra của lữ đoàn Ma-lít Mu-gia-hi-đen Đéc-na, A-bu Mu-sáp An Sa-ri còn được gọi là An A-mia đã bị tiêu diệt sau các cuộc không kích do không quân Ai Cập tiến hành trong những ngày qua.
Chỉ huy tác chiến của Quân đội quốc gia Li-bi (LNA), Thiếu tướng Áp-đu-sa-lam An Ha-si cho biết các cuộc không kích nêu trên của không quân Ai Cập nhằm vào các mục tiêu của lữ đoàn Mu-gia-hi-đen Đéc-na và lữ đoàn A-bu Sa-lim - hai nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố An Kê-đa.
Đại hội đồng Liên hợp quốc có chủ tịch mới
Ngày 31-5, nhà ngoại giao Xlô-va-ki-a Mi-rô-xláp La-cát đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 72.
Vị Ngoại trưởng Xlô-va-ki-a này là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch ĐHĐ LHQ và đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của 193 thành viên hội đồng. Ông từng là Đại sứ Xlô-va-ki-a tại Nhật Bản nhiệm kỳ 1994-1998. Năm ngoái, nhà ngoại giao này cũng tham gia cuộc đua giành chức Tổng Thư ký LHQ.
Từ tháng 9 tới, ông La-cát sẽ kế nhiệm Chủ tịch ĐHĐ LHQ sắp mãn nhiệm Pi-tơ Thôm-sơn, nhà ngoại giao đến từ Phi-gi./.
Theo baotintuc.vn







