Theo Tân Hoa xã và Roi-tơ, Bộ Ngoại giao Ca-dắc-xtan ngày 29-6 cho biết, các đại diện tham gia cuộc đàm phán hòa bình về Xy-ri dự kiến diễn ra ngày 4-7 tới tại thủ đô A-xta-na sẽ cố gắng nhất trí về ranh giới của các vùng an toàn tại quốc gia Trung Ðông này. Tại cuộc hòa đàm, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và I-ran, ba nước bảo trợ lệnh ngừng bắn ở Xy-ri, có kế hoạch thông qua các quy định về nhóm chuyên viên thực hiện công tác phóng thích tù nhân.
* Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp cho biết, Nga sẽ đưa ra các phản ứng phù hợp nếu Mỹ có hành động quân sự đối phó cái mà Oa-sinh-tơn gọi là vụ tiến công bằng vũ khí hóa học của quân đội chính phủ Xy-ri. Nga hy vọng Mỹ không sử dụng các đánh giá tình báo về những kế hoạch của chính quyền Xy-ri làm cớ cho các hành động khiêu khích. Trước đó, Mỹ cảnh báo Xy-ri có thể phải trả giá đắt nếu tiến hành các vụ tiến công hóa học.* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran B.Ca-xê-mi cảnh báo về khả năng quân đội Mỹ có thể tiến công Xy-ri và cho rằng mọi hành động quân sự chống Xy-ri với cáo buộc chính quyền Tổng thống Át-xát sử dụng vũ khí hóa học sẽ chỉ có lợi cho khủng bố. I-ran bác bỏ những tuyên bố của Oa-sinh-tơn cho rằng, Chính phủ Xy-ri đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học.
Theo nhandan.com.vn






