Ông Ðu-téc-tê mời Tổng thống Pu-chin thăm Phi-líp-pin

07:05, 26/05/2017

Ngoại trưởng Phi-líp-pin A-lanh Pi-tơ Xây-e-ta-nô cho biết, sau khi rút ngắn chuyến công du tới Nga, Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đri-gô Ðu-téc-tê đã mời người đồng cấp Nga Vla-đi-mia Pu-chin tới quốc gia Ðông Nam Á này.

Trong cuộc gặp tại Ðiện Krem-lin hôm 23-5, ông Ðu-téc-tê hy vọng Tổng thống Pu-chin sẽ tới thăm Phi-líp-pin. Nhà lãnh đạo Nga đã cảm ơn lời mời của ông Ðu-téc-tê, song theo Ngoại trưởng Xây-e-ta-nô, vẫn chưa rõ liệu ông Pu-chin có tới Ma-ni-la hay không. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Nga Ðmi-tri Mét-vê-đép dự kiến tới Phi-líp-pin vào tháng 11 để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan.

Li-bi bắt giữ cha và em trai thủ phạm vụ nổ ở Anh

Ngày 24-5, lực lượng chống khủng bố Thủ đô Tri-pô-li (RADA) của Li-bi cho biết đã bắt giữ cha và em trai của San-man A-bê-di - thủ phạm vụ đánh bom liều chết ngày 22-5 ở Thành phố Man-chét-tơ (Anh) khiến 22 người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn của RADA Ác-mét Bin Sa-lem, Ha-sem A-bê-đi, sinh năm 1997, bị bắt vào tối 23-5 do bị nghi ngờ có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Trong khi đó, một cựu quan chức an ninh của Li-bi, ông Áp-đen Ba-sít Ha-run tiết lộ rằng Ra-man-đa A-bê-đi, cha của San-man A-bê-đi, từng tham gia một nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố An Kê-đa. Theo ông Ha-run, Ra-man-đa A-bê-đi từng là thành viên của nhóm Chiến đấu Hồi giáo Li-bi (LIFG) - hiện đã giải tán. Ông Ha-run cho biết Ra-man-đa A-bê-đi tham gia phong trào thánh chiến cực đoan Sa-la-phi - bộ phận cực đoan nhất của tư tưởng Hồi giáo Sa-la-phi mà An Kê-đa và IS đều tôn sùng. Ra-man-đa cũng đã bị bắt.

Cùng ngày, cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ một người đàn ông ở Thị trấn Uy-gân có liên quan đến vụ đánh bom ở Man-chét-tơ. Người đàn ông này mang theo một bưu kiện khả nghi khi bị bắt. Hiện giới chức Anh đã bắt giữ tổng cộng 5 người liên quan đến vụ việc.

Phiến quân tại miền nam Phi-líp-pin chặt đầu cảnh sát trưởng

Phiến quân Hồi giáo đã hoành hành tại một thành phố trên đảo Min-đa-nao, miền Nam Phi-líp-pin và chặt đầu cảnh sát trưởng địa phương trong khi thiết quân luật đang được thi hành tại đây.

Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đri-gô Ðu-téc-tê vào ngày 24-5 đã xác nhận thông tin trên. Tờ Telegraph dẫn lời Tổng thống Ðu-téc-tê cho biết vụ hành quyết xảy ra tại Ma-la-bang, thành phố lân cận với Ma-ra-uy - nơi đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa quân đội Phi-líp-pin và phiến quân Mau-tê - những kẻ thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Kênh BBC đưa tin hiện tại Tổng thống Ðu-téc-tê đang cân nhắc về việc mở rộng ban hành thiết quân luật trên toàn lãnh thổ Phi-líp-pin. Ngày 23-5, ông Ðu-téc-tê đã công bố áp dụng thiết quân luật tại đảo Min-đa-nao ở miền Nam Phi-líp-pin trong vòng 60 ngày.

Người phát ngôn quân đội Phi-líp-pin, Ðại tá Ét-gát A-rê-va-lô cho biết đã có 13 quân nhân nước này hy sinh trong khi đó 13 tên phiến quân đã bị tiêu diệt./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com