Chính phủ Ca-na-đa đang cân nhắc một số hành động trả đũa thương mại Mỹ sau khi Bộ thương mại nước láng giềng quyết định áp thuế lên tới 24% đối với các mặt hàng gỗ mềm xuất khẩu của Ca-na-đa.
Phóng viên TTXVN tại Ca-na-đa cho biết một trong những biện pháp đầu tiên đang được Ca-na-đa xem xét là ngừng xuất khẩu than sang Mỹ theo đề nghị của Thủ hiến tỉnh Bri-tít Cô-lôm-bi-a Crít-ti-clắc. Theo nguồn tin không chính thức, Thủ tướng Giu-xtin Tru-đô đã gửi thư cho bà Clắc nói rõ đề nghị trên đang được quan chức thương mại liên bang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định chính thức.
![]() |
Mỹ - Canada bất đồng quan điểm về chính sách thuế mới áp lên sản phẩm gỗ xẻ. |
Ngoài việc cân nhắc đề nghị trên, Chính phủ Ca-na-đa cũng đang tính đến khả năng áp thuế đối kháng với một số mặt hàng ở bang Ô-rê-gơn của Mỹ. Đây là bang nhà của Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Rôn Uy-đen, người có quan điểm cứng rắn trong vấn đề tranh cãi gỗ xẻ với Ca-na-đa. Phía Ca-na-đa cho rằng bang Ô-rê-gơn cung cấp các khoản hỗ trợ không công bằng cho một số ngành hàng thông qua 9 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Những mặt hàng có thể sẽ bị áp thuế là ván ép, ván sàn, bào gỗ, rượu và các vật liệu đóng gói.
Sau nhiều tháng tranh cãi, ngày 24-4 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp mức thuế đối kháng trung bình 20% đối với các mặt hàng gỗ xẻ của Ca-na-đa với cáo buộc các Cty xuất khẩu gỗ xẻ của nước này đang nhận được trợ cấp từ hệ thống chính quyền các cấp. Đáp lại, Ca-na-đa khẳng định cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ và nước này sẽ kiên quyết bảo vệ ngành công nghiệp gỗ xẻ, kể cả việc phải tiến hành các thủ tục khởi kiện.
Thủ tướng Tê-rê-sa Mây duy trì vị thế dẫn đầu trong các cuộc thăm dò
Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Anh cho thấy Thủ tướng Tê-rê-sa Mây cùng đảng Bảo thủ của bà tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu và nới rộng khoảng cách với các đối thủ.
Kết quả trên được công bố khi còn gần 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Theo kết quả khảo sát của hãng Opinium, đảng Bảo thủ cầm quyền nhận được 46% sự ủng hộ, cao hơn 16% so với Công đảng. Trong khi đó, cuộc thăm dò do YouGov được công bố trên tờ Sunday Times xác nhận sự cách biệt giữa hai đảng lên tới 19 điểm phần trăm, tăng 6 điểm so với tuần trước. Còn trong cuộc thăm dò do hãng ORB tiến hành, đảng Bảo thủ cũng nới rộng khoảng cách với Công đảng thêm 4 điểm phần trăm, lên mức 15%.
Thông tin trên được đưa ra sau khi đảng Bảo thủ cầm quyền Anh đã thắng lớn tại cuộc bầu cử địa phương ngày 4-5, giành được 1.899 ghế, tăng 563 ghế so với nhiệm kỳ trước, nắm quyền kiểm soát tại 28 hội đồng địa phương, con số cao nhất mà đảng Bảo thủ có được trong hơn 40 năm qua. Cuộc bầu cử này được xem là một phép thử đầu tiên đối với Thủ tướng Mây khi nữ chính khách này bày tỏ lập trường cứng rắn về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 8-6 tới.
Giới chuyên gia nhận định kết quả bầu cử địa phương cho thấy Thủ tướng Mây đang trên đường giành chiến thắng giống như những người tiền nhiệm là cựu Thủ tướng Anh giai đoạn 1997-2007 Tô-ni Ble và cựu Thủ tướng Anh giai đoạn 1979-1990 Ma-gơ-rét Thát-chơ.
Nga điều khu trục hạm tên lửa đến Địa Trung Hải
Nga đã điều tàu khu trục Đô đốc Essen được trang bị tên lửa Kalilbr đến Địa Trung Hải gia nhập cụm tàu hải quân đang làm nhiệm vụ tại đây.
Đài phát thanh Sputnik dẫn lời người phát ngôn của Hải quân Nga Vi-a-chê-xláp Chu-kha-chi-ốp khẳng định thông tin trên.
Ngày 5-5, ông Vi-a-chê-xláp cho biết: “Hôm nay, tàu khu trục mới của Hạm đội Biển Đen - Đô đốc Essen - được thuyên chuyển từ Hạm đội Ban-tích sang Hạm đội Biển Đen, đã đi qua Eo biển Gi-bran-ta và tới vùng biển Địa Trung Hải. Chiếc tàu này gia nhập lực lượng nhiệm vụ thường trực hoạt động tại khu vực xa”.
Bên cạnh tàu Đô đốc Essen, cụm tàu hải quân Nga hoạt động trên Địa Trung Hải còn có thêm tàu khu trục Đô đốc Grigorovich - chiếc tàu được Nga điều đến vùng biển này ngay sau hành động Mỹ tấn công tên lửa Tomahwak nhằm vào căn cứ quân sự Xi-ri hôm 7-4.
Các tàu khu trục thuộc lớp Đô đốc Grigorovich có trọng lượng 4.000 tấn, do 200 thủy thủ và sĩ quan vận hành, được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử, ra-đa và cảm ứng tối tân. Các loại vũ khí được trang bị trên tàu bao gồm hệ thống phóng thẳng UKSK - có thể phóng các loại tên lửa hành trình chống tàu và tấn công đất liền Kalibr và Oniks./.
Theo baotintuc.vn