Giao tranh đã leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện ở Nam Xu-đăng, khiến hàng chục nghìn người chết, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hơn 100 nghìn người đang bị nạn đói đe dọa. Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi các đối tác trong khu vực và quốc tế gây sức ép để các bên tham chiến ở Nam Xu-đăng sớm trở lại bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đẫm máu tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này.
Chỉ hai năm sau khi tách khỏi Xu-đăng để trở thành quốc gia độc lập, Nam Xu-đăng lại rơi vào nội chiến kéo dài từ tháng 12-2013. Tổng thống X.Kia cáo buộc cựu Phó Tổng thống, đồng thời là thủ lĩnh phe đối lập R.Ma-cha âm mưu đảo chính. Ông Ma-cha phủ nhận cáo buộc này và đã phát động lực lượng nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Kia. Với vai trò trung gian của LHQ và Mỹ, một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết hồi tháng 8-2015 và Chính phủ hòa hợp dân tộc chuyển tiếp ở Nam Xu-đăng được thành lập vào tháng 4-2016. Tuy nhiên, thỏa thuận hòa bình đã đổ vỡ và bạo lực tái bùng phát từ tháng 7-2016 đến nay khiến khoảng 600 nghìn người dân ở Nam Xu-đăng chạy nạn sang quốc gia láng giềng Xu-đăng. Xung đột kéo dài làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu thô, khiến nền kinh tế quốc gia Đông Phi vốn phụ thuộc dầu mỏ tiếp tục xấu đi.
![]() |
Người dân Nam Xu-đăng bị nạn đói và dịch bệnh hoành hành. |
LHQ bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội ở Nam Xu-đăng. Đồng thời kêu gọi các bên tại đây hợp tác với LHQ và các nhà hoạt động nhân đạo để bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác cứu trợ nhân đạo, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các đối tượng đang có nguy cơ chết đói và thiếu lương thực trầm trọng tại quốc gia Đông Phi này, bao gồm khu vực dọc bờ tây sông Nin. Chủ tịch Ủy ban theo dõi và đánh giá chung (JMEC) Ph.Mô-ga-ê gần đây cho biết, cuộc khủng hoảng đói nghèo và bạo lực leo thang đã và đang phá hủy mọi nỗ lực tái lập hòa bình ở quốc gia châu Phi bị chiến tranh tàn phá nặng nề này. Hiện nước này đối mặt tình trạng giá các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh, tội phạm và bạo lực gia tăng, nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ và nạn đói hoành hành.
Tại cuộc họp về tình hình Nam Xu-đăng gần đây, Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời là Trưởng phái đoàn thường trực CH Xê-nê-gan tại LHQ Ph.Xếch cùng Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an đều cho rằng, Nghị quyết về giải quyết xung đột tại Nam Xu-đăng thông qua hồi tháng 8-2015 đã không đem lại hiệu quả. Sự sắp xếp chính trị tại nước này cũng không bảo đảm tính thống nhất, không giải quyết được vấn đề an ninh và khủng hoảng chính trị tại đây. Cuối tháng 4 vừa qua, Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ bắt đầu triển khai lực lượng bảo vệ khu vực (RPF) tại Nam Xu-đăng. Lực lượng này chủ yếu do nước láng giềng Ru-an-đa đảm nhiệm. Đến nay, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và Liên minh châu Phi (AU) tại Nam Xu-đăng đã lên tới 13 nghìn binh sĩ, một lực lượng gìn giữ hòa bình đông nhất của LHQ được triển khai tại một quốc gia trên thế giới.
Xung đột và các hoạt động quân sự tiếp tục leo thang trong khi nạn đói hoành hành đang đẩy Nam Xu-đăng tới bờ vực thảm họa nhân đạo tồi tệ. Xung đột làm ảnh hưởng các hoạt động cứu trợ, khiến nhiều người dân bị mất nhà ở. Hiện có ít nhất 100 nghìn người Nam Xu-đăng đang thiếu lương thực nghiêm trọng và hàng triệu người khác rơi vào thảm cảnh khi quốc gia Đông Phi bị cuốn vào cuộc khủng hoảng toàn diện mà chưa tìm được lối thoát.
Theo nhandan.com.vn