Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2-5 đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel nhân chuyến thăm của bà Merkel tới Nga.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Putin cho biết, ông đã thảo luận với Thủ tướng Đức Merkel về việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cũng như vấn đề Syria và Ucraina.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AP) |
“Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria và tình hình tại Ucraina”, ông Putin nói.
Đức hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của G20 trong năm nay. Hội nghị cấp cao G20 năm 2017 dự kiến sẽ được tổ chức tại Hamburg, Đức vào tháng 7.
Tổng thống Nga cũng cho biết, Nga mong muốn xây dựng quan hệ với Đức theo các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và mang lại lợi ích cho mỗi bên.
Ông Putin khẳng định, sự hợp tác giữa Moscow và Berlin đóng vai trò quan trọng đối với việc bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực châu Âu.
“Tình hình tại Ucraina vẫn là nguồn cơn của mối lo ngại lớn”, ông Putin chỉ ra và nói thêm rằng trong các cuộc thảo luận trong ngày 2-5, hai nhà lãnh đạo đã “xác nhận sự cần thiết đối với việc thực thi thỏa thuận Minsk của tất cả các bên”.
Ông Putin cũng cho biết, ông đã thảo luận vấn đề xung đột Syria với Thủ tướng Merkel và cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng cần có một tiến trình đối thoại tích cực hơn.
“Cuộc xung đột Syria chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại”, ông Putin kết luận sau cuộc họp với bà Merkel.
Về phần mình, phát biểu tại cuộc họp báo, bà Merkel bày tỏ sự ủng hộ một lệnh ngừng bắn tại Syria và sự sẵn sàng hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.
Khi đề cập đến các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bà Merkel nói: “Nga là một đối tác có tính xây dựng nhưng các biện pháp trừng phạt chỉ có thể được dỡ bỏ sau khi thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ”.
Bà Merkel cho rằng, Đức và Nga có thể duy trì hợp tác chặt chẽ về các vấn đề liên quan trong cuộc chiến chống khủng bố.
“Chúng tôi có cùng lập trường trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng nghĩa quốc tế. Đức và Nga thậm chí có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này”, bà Merkel nói.
Theo nhandan.com.vn