Ngày 23-5, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, giới chức nước này đang nỗ lực tìm kiếm thông tin chi tiết về vụ nổ cướp đi tính mạng 19 người và làm hàng chục người khác bị thương tại sân vận động Manchester Arena.
![]() |
| Xe cứu thương có mặt tại sân vận động Manchester Arena, miền bắc nước Anh, ngày 23-5. (Ảnh: Reuters) |
Nếu vụ nổ tại sân vận động Manchester Arena được xác nhận là do tấn công khủng bố thì đây sẽ là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Anh kể từ vụ đánh bom liều chết nhằm vào hệ thống giao thông của thủ đô London, tháng 7-2005, làm 52 người thiệt mạng.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Anh sẽ chủ trì cuộc họp của Cobra, ủy ban của Chính phủ về đối phó với những vấn đề khẩn cấp. Trong khi đó, kênh truyền hình Sky News đưa tin, sau khi xảy ra vụ nổ nêu trên, bà May đã quyết định tạm hoãn chiến dịch tranh cử tại nước Anh.
Các nhà chức trách chống khủng bố của Anh đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ nổ. Nhiều quan chức thuộc cơ quan cảnh sát và an ninh nội địa Anh MI5 cũng tham gia điều tra làm rõ vụ việc.
Báo The Guardian dẫn một số nguồn tin cho biết, theo giả thuyết ban đầu, một kẻ đánh bom liều chết đã đứng sau vụ nổ tại sân vận động Manchester Arena và đối tượng này hành động khi khán giả rời khán đài.
Theo lời kể của các nhân chứng, hàng nghìn khán giả đã gào thét và tìm cách chạy ra ngoài khi xuất hiện tiếng nổ. Khu vực sân vận động Manchester Arena nhanh chóng được phong tỏa. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành vụ nổ có kiểm soát tại đây để điều tra một vật dụng khả nghi.
Hiện, nước Anh được đặt trong mức độ cảnh báo thứ hai, tức là mức độ nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc có nguy cơ bị tấn công cao. Cảnh sát chống khủng bố Anh ước tính, trung bình mỗi ngày họ bắt giữ một đối lượng tình nghi liên quan khủng bố.
Theo nhandan.com.vn







