Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Tổng thống Phi-li-pin R.Đu-téc-tê đã tuyên bố thiết quân luật kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ ngày 23-5, tại toàn bộ đảo miền nam Min-đa-nao và một số tỉnh lân cận của đảo do khu vực này đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa quân đội Chính phủ và lực lượng phiến quân Mao-tê. Tuyên bố được người phát ngôn Tổng thống Phi-li-pin E.A-ben-la đưa ra tại thủ đô Mát-xcơ-va của Nga, nơi Tổng thống Đu-téc-tê đang có chuyến thăm chính thức. Cùng ngày, Tổng thống Đu-téc-tê đã quyết định rút ngắn chuyến thăm Nga để trở về nước giải quyết tình hình.
Những ngày qua, phiến quân Mao-tê có liên hệ tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được một số cơ sở hạ tầng ở thành phố Ma-ra-uy thuộc Min-đa-nao, như bệnh viện, tòa nhà thị chính, trường học… Giao tranh ác liệt tại đây đêm 23-5 làm ba binh sĩ Chính phủ chết và 12 người bị thương.
* Tại cuộc gặp Tổng thống Nga V.Pu-tin trong ngày 23-5, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê nói rằng, Ma-ni-la cần vũ khí hiện đại để chống IS, đồng thời bày tỏ hy vọng được Mát-xcơ-va hỗ trợ trong vấn đề này. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, hai nước có nhiều triển vọng hợp tác về kinh tế và quân sự.
* Ngày 24-5, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê cho biết, tình trạng thiết quân luật ở khu vực miền nam Min-đa-nao có thể kéo dài một năm. Min-đa-nao là địa bàn hoạt động của một số nhóm phiến quân Hồi giáo đang tìm quyền tự trị lớn hơn, trong đó điển hình là nhóm A-bu Xay-áp với khoảng 400 tay súng, khét tiếng với những vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và hành quyết con tin nhiều năm qua. Nhóm Mao-tê đã thực hiện nhiều vụ bạo loạn tại khu vực Ma-ra-uy trong thời gian gần đây.
Theo nhandan.com.vn