Cuộc điện đàm nguyên thủ Mỹ - Nga lần ba và hai vấn đề lớn bất ngờ bị "bỏ sót"

07:05, 05/05/2017
Tại cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin ngày 2-5, nhiều người bất ngờ và đặt câu hỏi về sự thiếu vắng của hai vấn đề lớn, quan trọng trong quan hệ Nga - Mỹ, được dư luận quan tâm.
 
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã có cuộc điện đàm được dư luận mong chờ với Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin trong bối cảnh hai nước vẫn nhùng nhằng quanh cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ giúp ứng cử viên đảng Cộng hòa đắc cử.
 
Phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va dẫn thông báo từ Điện Krem-lin cho hay, hai nguyên thủ đã bàn thảo hàng loạt vấn đề thời sự trong hợp tác song phương trên trường quốc tế, trọng tâm là triển vọng phối hợp hành động chống khủng bố trong bối cảnh tình hình Xi-ri. 
 
Cụ thể, hai bên nhất trí đẩy mạnh đối thoại giữa những cơ quan ngoại giao hai nước nhằm tìm kiếm các phương án cho phép củng cố và duy trì cơ chế ngừng bắn. Mục tiêu là tạo tiền đề khởi động tiến trình giải quyết thực tế tình hình tại Xi-ri. Các ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ kịp thời thông báo cho lãnh đạo nước mình về những bước tiến đạt được theo hướng này.
Cả Nhà Trắng và Điện Kremlin đều không nhắc tới Ukraine khi công bố nội dung cuộc điện đàm của ông Trump và Putin. Ảnh: Getty
Cả Nhà Trắng và Điện Krem-lin đều không nhắc tới U-crai-na khi công bố nội dung cuộc điện đàm của ông Trăm và Pu-chin. Ảnh: GETTY
Tình hình bán đảo Triều Tiên cũng được hai bên đề cập tới, trong đó Tổng thống Pu-chin kêu gọi kiềm chế và giảm căng thẳng tại đây. Ngoài ra, hai bên cũng bày tỏ ý kiến ủng hộ tổ chức một cuộc gặp riêng nhân dịp hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Hăm-buốc (Đức) vào tháng 7 tới.
 
Tuyên bố được Nhà Trắng và Điện Krem-lin phát đi ngày 3-5 về nội dung cuộc điện đàm đều có vẻ không rõ ràng. Tuy nhiên, theo tạp chí Foreign Policy, những vấn đề không được đề cập trong tuyên bố của hai bên có tầm quan trọng không kém những vấn đề đã được nhắc tới.
 
Vậy, ông Trăm và ông Pu-chin đã “quên” những vấn đề gì khi điện đàm ngày 2-5?
 
Vấn đề U-crai-na
 
U-crai-na là vấn đề mà nếu không xuất hiện trong cuộc điện đàm Trăm - Pu-chin, người ta sẽ thấy rất đáng nghi. Trên thực tế, tuyên bố từ Nhà Trắng và Điện Krem-lin đều không có một chữ U-crai-na.
Vai trò của Nga ở Đông U-crai-na và sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crưm khiến Mỹ và châu Âu trả đũa bằng một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế, đồng thời làm cho U-crai-na trở thành một điểm nhức nhối trong quan hệ Nga - phương Tây.
 
Theo Foreign Policy, việc tuyên bố của Nhà Trắng về cuộc điện đàm Trăm - Pu-chin không đả động đến U-crai-na có thể có ý nghĩa nào đó. Hoặc là ông Trăm có thể coi Xi-ri và Triều Tiên là hai vấn đề lớn hơn U-crai-na trong quan hệ song phương với Nga. Hoặc là ông Trăm, vốn liên tục hoài nghi về cam kết của Mỹ với U-crai-na, có thể muốn gạt U-crai-na ra ngoài lề nhằm giành được nhiều hợp tác hơn từ Nga.
 
Vấn đề nhân quyền
 
Một vấn đề lớn khác không được đề cập trong tuyên bố của Nhà Trắng và Điện Krem-lin, khiến dư luận không thể không hoài nghi là vấn đề nhân quyền của Nga. 
 
Lâu nay, Mỹ vẫn cáo buộc Nga vi phạm nhân quyền mà không có chứng cứ cụ thể, ví dụ như: can thiệp bầu cử, bắt cóc và giết hại người đồng tính ở Chéc-xnhi-a, trấn áp biểu tình ủng hộ quyền người đồng tính ở Sanh Pê-téc-bua, quyền tự do lập hội, trấn áp xã hội dân sự…
 
Về những cáo buộc này, chính quyền của ông Trăm hoàn toàn im lặng.
 
Tuy nhiên, theo dự báo của Foreign Polycy, ông Trăm và Nhà Trắng “không dám” đề cập những vấn đề này nhưng Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken đã rất “háo hức” bảo vệ các giá trị phương Tây mà nước Mỹ thời trước ông Trăm coi là quân át chủ bài.
 
Trong cuộc gặp ông Pu-chin tại Xô-chi ngày 2-5, bà Méc-ken đã không ngại đề cập đến toàn bộ các vấn đề trên./.
 
Theo Báo Tin Tức


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com