Theo Roi-tơ và TTXVN, trong cuộc điện đàm ngày 21-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp và người đồng cấp Mỹ R.Ti-lơ-xơn nhất trí nghiên cứu khả thi việc tổ chức một cuộc điều tra khách quan và toàn diện về vụ tiến công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Ít-líp của Xy-ri hôm 4-4. Cuộc điều tra do Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) bảo trợ, nhằm xác minh các cáo buộc về việc sử dụng khí độc sarin và về khả năng có chất độc bị cấm tại căn cứ Say-rát ở Xy-ri.
* Trước đó, OPCW triệu tập cuộc họp để bỏ phiếu về đề xuất của Nga và I-ran yêu cầu ngay lập tức khởi động một cuộc điều tra toàn diện vụ tiến công tại Ít-líp. Tuy nhiên, đề xuất đã bị Ban Chấp hành OPCW bác bỏ. Phía Nga cũng chỉ trích Mỹ vì phản đối đề xuất của Nga muốn OPCW cử thanh tra tới Xy-ri để xác minh các cáo buộc liên quan.
* Trong khi đó, Ủy ban độc lập của Liên hợp quốc về điều tra vi phạm quyền con người tại Xy-ri cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu các giả thuyết khác nhau chung quanh vụ tiến công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Ít-líp. Ủy ban xác nhận, có xảy ra một cuộc không kích vào khu vực này, tuy nhiên không xác định được lực lượng nào thực hiện và không xác định được mối liên quan giữa cuộc không kích và sự xuất hiện chất khí giống sarin.
* Ca-na-đa tuyên bố bổ sung vào danh sách trừng phạt đối với 17 quan chức cấp cao Xy-ri và năm thực thể bị cho là liên quan cuộc tiến công nghi bằng vũ khí hóa học ở Xy-ri. Đây là lần thứ hai trong một tuần qua, Ca-na-đa mở rộng danh sách trừng phạt chống Xy-ri.
Theo nhandan.com.vn






