Triều Tiên tuyên bố thực hiện nhiều sự kiện trong tháng 4

08:04, 04/04/2017

CHDCND Triều Tiên dự định sẽ kỷ niệm 2 ngày lễ lớn trong tháng 4-2017 bằng những sự kiện lễ hội chính trị “to lớn”, ngụ ý về một cuộc diễu binh rầm rộ.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 3-4 cho biết về nhận định trên.

Trong tháng này, CHDCND Triều Tiên sẽ kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành (15-4) và 85 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25-4).

Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan tham gia cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng tháng 10/2015. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan tham gia cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng tháng 10/2015. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Về các dịp kỷ niệm này, bài viết của Rodong Sinmun được trích dẫn có đoạn viết: “Những ngày lễ đầy ý nghĩa trong tháng sẽ được đánh dấu bằng những sự kiện lễ hội chính trị to lớn và sẽ được ghi nhớ trong lịch sử dân tộc”.

Nhiều nhà phân tích được dẫn lời cho rằng có nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện hành động mang tính khiêu khích trong tháng này, dựa trên tiền lệ là họ đã tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa nhân các dịp lễ lớn. 

Bạo loạn ở Pa-ri sau vụ cảnh sát bắn chết người Trung Quốc

Khoảng 6.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình ở Pa-ri trong ngày 2-4 để phản đối vụ một công dân Trung Quốc tử vong sau khi xô xát với cảnh sát đêm 26-3 ở quận 19, Thủ đô Pa-ri.

Cuộc biểu tình, do một số hiệp hội Trung Quốc tại Pháp tổ chức, đã biến thành bạo loạn khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh. Một số người đã ném chai lọ, trứng và rau quả, khiến cảnh sát phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông gây bạo loạn suốt hơn một giờ đồng hồ.

Trước đó, đêm 26-3, 3 nhân viên cảnh sát đã tới nhà nạn nhân tại quận 19 ở Thủ đô Pa-ri sau khi nhận được thông báo về mâu thuẫn trong gia đình này. Theo cảnh sát, tại đây, người đàn ông Trung Quốc đã dùng dao tấn công một cảnh sát, buộc cảnh sát phải nổ súng bắn chết người đàn ông này. 

Tuy nhiên, luật sư của công dân Trung Quốc nói trên cho biết gia đình nạn nhân hoàn toàn bất bình trước những lời giải thích trên và khẳng định nạn nhân không làm ai bị thương. Cũng theo gia đình nạn nhân, gia đình họ không hề có mâu thuẫn. Tuy nhiên, một hàng xóm của gia đình này đã gọi điện cho cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng la hét.

Phía Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền Pháp bảo vệ an ninh và quyền của công dân Trung Quốc tại Pháp cũng như sớm điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Tổng thống Vê-nê-du-ê-la tố cáo phe đối lập đảo chính

Ngày 2-4, Tổng thống Vê-nê-du-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô tố cáo phe đối lập đảo chính và hối thúc phe này tiếp tục tiến hành đối thoại nhằm giải quyết bất đồng, sau khi căng thẳng chính trị leo thang trong những ngày qua khi Tòa án Tối cao Vê-nê-du-ê-la (TSJ) tuyên bố giành quyền lập pháp của Quốc hội.

Tổng thống Ma-đu-rô tố cáo phe cánh hữu trong nước đã phá vỡ mọi quy định hiến pháp, chính trị; không muốn đối thoại, hòa bình; không muốn độc lập và tôn trọng thể chế. 

Ông khẳng định đã nhiều lần kêu gọi phe đối lập đối thoại công khai nhưng phe này chỉ muốn đối thoại kín. Theo nhà lãnh đạo Vê-nê-du-ê-la, phe đối lập đã tiến hành đối thoại kín với Chính phủ trong suốt tháng 3 vừa qua.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Vê-nê-du-ê-la Phrít-đi Ghê-va-ra cho biết sẽ có một cuộc biểu tình trong ngày 4-4 để yêu cầu phế truất 7 thẩm phán TSJ vì đưa ra phán quyết tước quyền lập pháp của Quốc hội do phe đối lập chiếm đa số.

Các nghị sĩ kêu gọi tuần hành đến trụ sở Quốc hội tại trung tâm Thủ đô Ca-ra-cát để ủng hộ phiên họp sắp tới thảo luận về việc bãi nhiệm các thẩm phán và quyết định của TSJ mà lực lượng đối lập cáo buộc là “đảo chính”./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com