Ông Grây-me Gíp-bông Brúc, Giám đốc Cty tư nhân về an ninh hàng hải Dryad Maritime Intelligence, cho biết sáng 8-4, hải tặc Xô-ma-li đã cướp một tàu chở hàng ở khu vực Vịnh A-đen.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi hải tặc tấn công một thuyền buôn của Ấn Ðộ trên tuyến đường từ Ðu-bai tới Bô-sa-sô.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cty điều phối vận tải đường biển của Anh (UKMTO) tại Vịnh A-đen cũng xác nhận thông tin nói trên, đồng thời cho biết các tàu thuyền qua lại khu vực nêu trên đã được cảnh báo cao nhất về hoạt động của hải tặc. Chiếc tàu bị cướp có thể đã đến vùng bờ biển Y-ê-men, nơi đang xảy ra chiến sự ác liệt.
Vùng biển ngoài khơi Xô-ma-li vốn là một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới với khoảng 20 nghìn lượt tàu thuyền qua lại mỗi năm, đồng thời bị coi là khu vực nguy hiểm nhất do cướp biển hoành hành. Ðể đối phó cướp biển, các nước châu Âu đã triển khai nhiều chiến dịch chống nạn cướp biển như “Lá chắn đại dương” (Ocean Shield) hay A-ta-lan-ta, nhờ đó số vụ cướp biển tấn công đã giảm mạnh trong những năm gần đây.
Cảnh sát Na Uy phá một vụ nghi đặt bom ở Thủ đô Ô-xlô
Cảnh sát Na Uy cho biết tối 8-4 đã kích hoạt một vụ nổ có kiểm soát đối với một thiết bị nghi là bom đặt tại đường phố ở trung tâm Thủ đô Ô-xlô.
Theo thông báo, một chiếc hộp tình nghi là một quả bom, có kích thước 30x30cm, đã được tìm thấy tại khu Grôi-en-lan ở trung tâm Thủ đô Ô-xlô. Cảnh sát lập tức đã cho phong tỏa khu vực này, sơ tán người dân, dựng hàng rào cách ly để đội rà phá bom mìn thực hiện vụ nổ có kiểm soát.
Một đối tượng tình nghi liên quan vụ việc cũng đã bị bắt giữ và đang tiến hành thẩm vấn.
Grôi-en-lan là khu vực có đông người di cư sinh sống, trong đó có nhiều người đến từ châu Phi và Trung Ðông.
Vụ việc trên diễn ra chỉ một ngày sau vụ khủng bố dùng xe tải lao vào đám đông ở trung tâm Thủ đô Xtốc-khôm của nước Thụy Ðiển láng giềng, làm 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.
Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao tổ chức khủng bố Ham
Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 8-4 thông báo các lực lượng an ninh đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Ham ở tỉnh Ða-mi-ét-ta, cách Thủ đô Cai-rô khoảng 200km về phía Bắc.
Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ cho hay phần tử khủng bố nguy hiểm này có tên là Mô-ha-mét Ban-bô-la, 33 tuổi, kẻ cầm đầu nhóm vũ trang Ham phụ trách các chiến dịch quân sự.
Mô-ha-mét bị cảnh sát bắn chết khi đang trốn chạy khỏi khu vực An Say-a-la ở tỉnh Ða-mi-ét-ta bằng mô tô. Nhân vật quan trọng này của tổ chức vũ trang Ham từng bị truy nã vì cáo buộc sát hại một quan chức cảnh sát tại tỉnh Ða-mi-ét-ta hồi tháng trước.
Ham được thành lập vào năm 2016 và cũng thừa nhận gây ra vụ ám sát cựu Ðại giáo chủ Ai Cập A-li Gô-ma.
Vào tháng 12 năm ngoái, phong trào Ham đã giết chết 6 cảnh sát trong cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát an ninh trên con đường chính dẫn vào Kim tự tháp Gi-da./.
Theo baotintuc.vn






