Theo Roi-tơ, ngày 3-4, bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) đã thông qua chiến lược giải quyết cuộc nội chiến tại Xy-ri trong một cuộc họp ở Luých-xăm-bua. Chiến lược của EU tập trung vào sáu nhiệm vụ then chốt, bao gồm chấm dứt cuộc nội chiến bằng con đường chuyển tiếp chính trị; thúc đẩy quá trình chuyển tiếp toàn diện và có ý nghĩa theo nghị quyết của Liên hợp quốc; hỗ trợ nhân đạo cho người dân Xy-ri; thúc đẩy dân chủ, quyền con người tại Xy-ri; truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ phạm tội ác chiến tranh và giữ gìn sự bền vững của xã hội Xy-ri.
* Ngày 3-4, giới chức EU thông báo, Hội nghị ủng hộ tương lai Xy-ri và khu vực được tổ chức ở Brúc-xen, Bỉ trong hai ngày 4 và 5-4, với sự tham gia của 70 đoàn đại biểu đến từ Mỹ, Nga, các nước Liên hiệp châu Âu (EU), các nước láng giềng của Xy-ri và các tổ chức quốc tế. Hội nghị nhằm đánh giá việc thực hiện các cam kết của cộng đồng quốc tế sau Hội nghị ủng hộ tương lai Xy-ri và khu vực diễn ra tại Luân Đôn (Anh) vào tháng 2-2016; xác định khoản viện trợ bổ sung cho Xy-ri; tìm ra giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc xung đột tại Xy-ri…
* Liên quan tình hình chiến sự tại Xy-ri, ngày 3-4, quân đội Chính phủ Xy-ri đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Ma-a-đét, một khu vực trọng yếu ở tỉnh Ha-ma, miền tây nước này. Cùng ngày, Tổ chức giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR) cho biết, các cuộc không kích nhằm khu vực Đu-ma của Xy-ri do quân nổi dậy kiểm soát đã khiến ít nhất 16 người chết. Liên đoàn các tổ chức chăm sóc y tế có trụ sở tại Pháp và đang hỗ trợ các bệnh viện tại Xy-ri cho biết, vụ tiến công tại I-đlíp làm ít nhất 100 người chết và hơn 400 người gặp vấn đề về hô hấp.
Theo nhandan.com.vn






