Nga khẳng định Syria không kích trúng xưởng sản xuất vũ khí của phiến quân ở Idlib

08:04, 06/04/2017

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5-4 cho biết, cuộc không kích trước đó một ngày của quân đội Syria vào vùng ngoại ô phía đông thị trấn Khan Sheikhun ở tỉnh Idlib, Syria đã đánh trúng xưởng sản xuất vũ khí hóa học của phe nổi dậy tại đây, gây ra vụ rò rỉ khí độc khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn của bộ trên, Thiếu tướng Igor Konashenkov, khoảng từ 11 giờ 30-12 giờ 30 giờ địa phương, hệ thống giám sát không phận của Nga đã ghi nhận một vụ không kích của không quân Syria, nhằm vào một kho vũ khí và nhà máy sản xuất đạn dược ở ngoại ô phía đông thị trấn do lực lượng đối lập kiểm soát.
Máy bay chiến đấu Su-22 của không quân Syria. (Ảnh: TASS)
Máy bay chiến đấu Su-22 của không quân Syria. (Ảnh: TASS)

Ông Konashenkov cũng khẳng định, những cơ sở này sản xuất đạn dược có chứa các hóa chất độc hại và những vũ khí hóa học được sản xuất tại đây cũng đã từng được các phần tử khủng bố sử dụng tại Iraq. “Việc sử dụng vũ khí hóa học bởi các đối tượng khủng bố đã được xác nhận nhiều lần bởi các tổ chức quốc tế và chính quyền sở tại”, ông Konashenkov nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, trước đó, các chuyên gia quân sự của Nga đã tìm ra các bằng chứng cho thấy lực lượng nổi dậy cũng đã sử dụng cùng loại vũ khí hóa học như trên ở Aleppo, Syria.

Video từ các mạng xã hội cho thấy những người bị ảnh hưởng bởi chất hóa học ở Khan Sheikhun có cùng các triệu chứng ngộ độc giống như các nạn nhân của vụ tấn công vào Aleppo năm ngoái, ông Konashenkov nói thêm, đồng thời thông báo rằng Nga đã chuyển giao tất cả các thông tin về vụ việc cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Trong khi đó, Hasan Haj Ali, thủ lĩnh nhóm phiến quân Quân đội Idlib tự do đã bác bỏ tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng khí độc phát ra sau vụ không kích của quân đội Syria là xuất phát từ một cơ sở sản xuất vũ khí hoá học của phe nổi dậy.

Hasan Haj Ali cho biết, không có một đơn vị của lực lượng nổi dậy nào trong khu vực này bị tấn công vào hôm qua, đồng thời khẳng định phe đối lập không có khả năng sản xuất ra những chất hóa học này.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, các nạn nhân của vụ tấn công nghi ngờ có chứa chất hóa học trên đã có những triệu chứng phơi nhiễm chất độc hóa học gây tê liệt thần kinh vốn đã bị cấm bởi luật pháp quốc tế. Tuyên bố của WHO cũng đưa ra thống kê có ít nhất 70 người đã thiệt mạng sau vụ việc.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Recep Akdag cũng thông báo, nước này đã có bằng chứng chỉ ra rằng vụ tấn công trên là một vụ tấn công hóa học, tuy nhiên ông Akdag không cho biết chi tiết về những bằng chứng đó. Quan chức này cũng cho biết thêm, khoảng 30 nạn nhân Syria đã được đưa qua biên giới tới các bệnh viện của Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị.

Liên quan đến vụ việc, phát biểu tại hội nghị của Liên hiệp châu Âu bàn vấn đề viện trợ và tái thiết Syria diễn ra cùng ngày ở thủ đô Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh yêu cầu cần có một sự giải trình rõ ràng về vụ tấn công trên, đồng thời thúc giục các nỗ lực hơn nữa trong việc viện trợ nhân đạo và bảo vệ thường dân Syria.

Liên hợp quốc đã kêu gọi khoản viện trợ trị giá 8 tỷ USD trong năm nay để đối phó với cuộc khủng hoảng ở Syria và hội nghị tại Brussels lần này nhằm mục tiêu đưa ra cam kết viện trợ mới.

Theo đó, Đức đã cam kết cung cấp 1,2 tỷ euro để tái thiết Syria trong năm 2017, trong khi Anh tuyên bố sẽ cung cấp thêm một tỷ bảng Anh. Liên hiệp châu Âu và các thành viên đã huy động được khoảng 9,5 tỷ euro cho các hoạt động viện trợ nhân đạo khẩn cấp ở Syria.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com