Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, tình hình Xy-ri hiện căng thẳng sau vụ Mỹ phóng 59 quả tên lửa Tô-ma-hốc vào căn cứ Sây-rát của Chính quyền Đa-mát ở tỉnh Hôm-xơ hôm 7-4. Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR) cho biết, hai máy bay chiến đấu đã cất cánh từ căn cứ không quân Sây-rát và tiến công các mục tiêu gần Pan-mi-ra chỉ vài giờ sau khi khu vực này bị quân đội Mỹ không kích. SOHR chưa xác định những máy bay trên là của quân đội Xy-ri hay Nga, song cho biết các máy bay này đã không kích các vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).
* Trong khi đó, tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thảo luận về tình hình Xy-ri, Đại sứ Mỹ tại LHQ N.Ha-lây cảnh báo, Oa-sinh-tơn sẵn sàng có thêm hành động quân sự ở Xy-ri. Giới chức Mỹ cũng tuyên bố sẽ sớm công bố các biện pháp trừng phạt mới chống Xy-ri; những hành động tiếp theo của Oa-sinh-tơn phụ thuộc phản ứng của Đa-mát.
* Nhiều nghị sĩ thuộc cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ cho rằng, Tổng thống Đ.Trăm cần được Quốc hội (QH) nước này chấp thuận nếu Mỹ leo thang quân sự tại Xy-ri. Chủ tịch Hạ viện Mỹ P.Rai-ơn và Chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện G.Mắc-kên cũng thừa nhận Tổng thống Trăm cần tham vấn QH về quyết định tăng cường quân sự tại Xy-ri. Thượng nghị sĩ Cộng hòa R.Pôn nhấn mạnh, mọi sự can thiệp tại Xy-ri lúc này đều không giúp nước Mỹ an toàn hơn. Trong khi đó, Nghị sĩ B.Li thuộc đảng Dân chủ cáo buộc đây là hành động chiến tranh, đồng thời đề nghị QH họp khẩn để thảo luận. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hi-la-ri Clin-tơn chỉ trích việc Tổng thống Trăm quyết định tiến công Xy-ri. Tại Niu Oóc, hàng trăm người đã biểu tình phản đối việc Mỹ tiến công tên lửa vào Xy-ri.
* Chính phủ Cu-ba ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tiến công bằng tên lửa của Mỹ vào Xy-ri, coi đây là hành động sử dụng sức mạnh bất hợp pháp, vi phạm Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Bô-li-vi-a, Cô-xta Ri-ca và Vê-nê-xu-ê-la cũng lên án hành động tiến công đơn phương của Mỹ. Hội đồng Hòa bình thế giới (WPC) chỉ trích hành động leo thang can thiệp quân sự của Mỹ tại Xy-ri. Các nước Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a, Mê-hi-cô, Pa-ra-goay, Pê-ru và U-ru-goay ra thông cáo chung bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang căng thẳng, đồng thời lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến tại Xy-ri.
* Liên quan quan hệ Nga - Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng LB Nga V.Ô-dê-rốp khẳng định, Nga và Mỹ có trách nhiệm tiếp tục đối thoại, vì không chỉ có mối quan hệ song phương, mà còn an ninh quốc tế nói chung cũng đều phụ thuộc việc đối thoại này. Lầu năm góc kêu gọi Mát-xcơ-va duy trì đường dây nóng với Oa-sinh-tơn (được thiết lập từ năm 2015) để tránh các cuộc đụng độ tại Xy-ri. Tuy nhiên, phía Nga tuyên bố dừng hoạt động từ ngày 8-4.
* Ngày 8-4, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni cảnh báo, cuộc tiến công bằng tên lửa của Mỹ vào Xy-ri có nguy cơ làm gia tăng chủ nghĩa cực đoan, khủng bố trong khu vực; nhấn mạnh rằng tình trạng vô luật pháp, bất ổn toàn cầu và phải bị lên án. I-ran cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập, công bằng về cuộc tiến công nghi bằng vũ khí hóa học tại Xy-ri hôm 4-4.
Theo nhandan.com.vn






