Ngày 9-4, kênh truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, vụ đánh bom bên trong một nhà thờ ở TP Tanta thuộc vùng châu thổ sông Nile, cách thủ đô Cairo gần 100 km, đã cướp đinh sinh mạng của 25 người và làm hơn 60 người bị thương.
Theo hãng thông tấn MENA, nhà thờ bị đánh bom khi cộng đồng người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập đang tổ chức lễ Chủ nhật Lễ lá (Palm Sunday). Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Giáo hoàng Francis chuẩn bị có chuyến thăm Ai Cập trong tháng 4.
![]() |
| Lực lượng an ninh Ai Cập. (Ảnh: Reuters) |
Hãng tin Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết, xuất hiện tiếng nổ lớn bên trong nhà thờ, lửa và khói bốc lên, nhiều người bị thương rất nghiêm trọng.
Hiện, chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom và nguyên nhân vụ việc vẫn chưa sáng tỏ.
Giáo hoàng Francis đã lên án vụ nổ tại nhà thờ Cơ đốc giáo tại Ai Cập, đồng thời kêu gọi những kẻ khủng bố, chế tạo và buôn bán vũ khí chấm dứt những hành động này.
Cùng ngày, một vụ nổ cũng xảy ra phía trước nhà thờ Cơ đốc giáo tại TP Alexandria, Ai Cập, làm một số người bị thương.
Đây là cuộc tấn công gần đây nhất nhằm vào cộng đồng người Cơ đốc giáo thiểu số tại Ai Cập. Dù người Cơ đốc giáo chỉ chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập nhưng cộng đồng này thường xuyên là mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Trước đó, một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ đánh bom một nhà thờ tại thủ đô Cairo trong tháng 12-2016, làm khoảng 30 người, phần lớn là phụ nữ, thiệt mạng, cũng như hàng loạt vụ giết chóc tại bán đảo Sinai, khiến hàng trăm người Cơ đốc giáo phải bỏ chạy tới những khu vực an toàn hơn tại Ai Cập.
Theo nhandan.com.vn







