Theo TTXVN và các nguồn tin nước ngoài, báo cáo tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rết báo động về tình trạng leo thang quân sự và bế tắc chính trị tại Li-bi.
Báo cáo nêu rõ, Li-bi đang đứng trước nguy cơ quay trở lại tình trạng xung đột lan rộng do tình hình an ninh bất ổn tại thủ đô Tơ-ri-pô-li và giao tranh tại khu vực giàu dầu mỏ ở miền đông cùng nhiều nơi khác. Tổng Thư ký Liên hợp quốc yêu cầu các bên liên quan tại Li-bi cần nhanh chóng nhất trí về những sửa đổi trong thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc do Liên hợp quốc làm trung gian để có thể tháo gỡ thế bế tắc chính trị hiện nay và tiếp tục giai đoạn quá độ.
Li-bi rơi vào tình trạng bất ổn triền miên kể từ sau cuộc chính biến lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo M.Ca-đa-phi hồi năm 2011. Liên hợp quốc ước tính, hiện có 1,3 triệu người Li-bi cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi hệ thống y tế nước này đang có nguy cơ sụp đổ. Đến nay, Liên hợp quốc mới nhận được chín triệu USD trong tổng số 151 triệu USD kêu gọi để giúp đỡ 900 nghìn người Li-bi.
Theo nhandan.com.vn






