Trừng phạt ngân hàng Nga: Đòn đánh đầy rủi ro của U-crai-na

08:03, 13/03/2017
Ki-ép mới đây đã lên tiếng cảnh báo đối với ngân hàng lớn nhất của Nga ở Đông Âu, nhưng theo nhà phân tích tài chính A-lếch-xây An-tô-nốp, nếu U-crai-na xử phạt Sberbank, nước này sẽ phải đối mặt với hàng loạt cú sốc lớn.
 
Theo Sputnik, Ki-ép đã đe dọa trừng phạt Sberbank, ngân hàng lớn nhất ở Nga và Đông Âu. Một số quan chức U-crai-na thậm chí còn nói rằng Sberbank và tất cả các ngân hàng Nga, nên bị cấm hoạt động hoàn toàn ở nước này. Các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng nếu điều này xảy ra, nó sẽ dẫn tới sự sụp đổ không chỉ khu vực ngân hàng U-crai-na, mà là toàn bộ nền kinh tế của nước này. 
 
Tuần trước, Ngân hàng Trung ương U-crai-na đã ngụ ý sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chi nhánh của Sberbank ở U-crai-na nếu ngân hàng này cung cấp dịch vụ cho các chủ sở hữu hộ chiếu từ các nước Cộng hoà tự xưng ở Đôn-bát. Theo đó, nếu các báo cáo về sự sẵn sàng cung cấp dịch vụ này của Sberbank được xác nhận, Ngân hàng Trung ương U-crai-na sẽ làm việc với Hội đồng An ninh và Quốc phòng của nước này để đưa ra các lệnh trừng phạt đối với ngân hàng Nga. 
 
Động thái nêu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin hồi tháng trước ban hành một sắc lệnh mà theo đó các giấy tờ dân sự do các nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông U-crai-na cấp được chính thức công nhận ở Nga. 
Cảnh sát canh gác trước trụ sở ngân hàng Sberbank ở Kiev sau khi ngân hàng này bị ném đá hồi năm 2015. Ảnh: AFP
Cảnh sát canh gác trước trụ sở Ngân hàng Sberbank ở Ki-ép sau khi ngân hàng này bị ném đá hồi năm 2015. Ảnh: AFP
Thủ tướng U-crai-na Vô-lô-đi-mia Grôi-xman xác nhận rằng Ki-ép đang điều tra vụ việc, đồng thời cho hay ông đã có các cuộc thảo luận với Tổng thống U-crai-na cũng như Ngân hàng Trung ương U-crai-na. Ông Grôi-xman cam kết rằng phản ứng của Chính phủ sẽ “đầy đủ”. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ U-crai-na Ác-sen A-va-cốp thì “mạnh miệng” hơn khi nói rằng Sberbank sẽ bị trục xuất khỏi U-crai-na hoàn toàn. Thủ lĩnh đảng cấp tiến Ô-lếch Li-át-xcô cũng yêu cầu cấm tất cả các ngân hàng Nga, trong đó có Sberbank, hoạt động tại U-crai-na “ngay lập tức”. 
 
Tuần trước, chi nhánh của Sberbank tại U-crai-na đã phát hành thông cáo báo chí cho biết ngân hàng này tuân thủ pháp luật U-crai-na, không phục vụ và không có kế hoạch phục vụ khách hàng dựa trên các giấy tờ do chính quyền Đôn-bát phát hành trên lãnh thổ U-crai-na. Tuy nhiên, Sberbank đã cho thấy sẵn sàng phục vụ người dân với các giấy tờ của Đôn-bát trên lãnh thổ Nga, và đó có vẻ là cốt lõi những cảnh báo trừng phạt của Ki-ép. 
 
Các chuyên gia tài chính cho rằng Ngân hàng Trung ương U-crai-na thực sự yêu cầu Sberbank ngừng tuân thủ luật pháp Nga, với lời đe dọa trừng phạt, các hạn chế khác, hoặc thậm chí là quốc hữu hoá.
 
Các nhà quan sát kinh tế nhấn mạnh rằng Sberbank là một ngân hàng quan trọng trong khu vực ngân hàng thương mại của U-crai-na và đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng U-crai-na. Theo đó, các nhà phân tích chia rẽ về những cảnh báo của Ki-ép, và liệu chính quyền Ki-ép có làm thật hay không. Giáo sư kinh tế Ni-ki-ta Ma-len-ni-cốp tin rằng một động thái chống lại ngân hàng thương mại Nga sẽ mất rất nhiều thời gian và nguồn lực để thực hiện, vì không có khuôn khổ pháp lý để làm như vậy, đặc biệt là việc Ki-ép chắc chắn phải đối diện với Toà án Trọng tài Quốc tế.
 
Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường Mắc Gôi-khơ-man cho rằng Ki-ép có thể làm thật chứ không chỉ là đe dọa, không chỉ vì các lý do chính trị mà vì các biện pháp trừng phạt có thể khiến ngân hàng Nga phải ngừng hoạt động và bán tài sản của mình với mức chiết khấu đáng kể. Ngoài ra, riêng mối đe dọa trừng phạt có thể dẫn đến việc khách hàng chuyển tiền tiết kiệm sang các ngân hàng khác.
 
Theo nhà phân tích tài chính A-lếch-xây An-tô-nốp, nếu Ki-ép xử phạt Sberbank, những cú sốc chắc chắn sẽ giáng vào chính U-crai-na. Nhà phân tích này chỉ ra rằng hệ thống ngân hàng của U-crai-na phụ thuộc rất nhiều vào vốn nước ngoài, với Oschadbank và Privatbank là hai ngân hàng duy nhất hoàn toàn thuộc sở hữu của U-crai-na trong số 10 tổ chức tín dụng lớn nhất.
 
Các ngân hàng nước ngoài, bao gồm Reiffeisen, BNP Paribas, City Group, Credit Agricole và các ngân hàng khác, bao gồm Sberbank, chiếm phần còn lại. Tính tổng cộng, các ngân hàng Nga chiếm khoảng 10% tổng thị trường dịch vụ ngân hàng của U-crai-na. Bất kỳ nỗ lực để xử phạt hoặc thậm chí cấm các ngân hàng này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngành ngân hàng, dẫn đến sự sụp đổ không chỉ của ngành ngân hàng mà cả của toàn bộ nền kinh tế U-crai-na./.
 
Theo TTXVN


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com