Nhiều tập đoàn nhà nước hàng đầu của Trung Quốc đã bày tỏ mối quan tâm tới khu đất chiến lược sát cạnh Kênh đào Pa-na-ma, một công trình giao thông có tuổi đời hơn 100 năm, giữ vai trò huyết mạch nối giữa Thái Bình Dương và Ðại Tây Dương.
Trao đổi với báo giới ngày 27-3, Trưởng Ban Quản lý Kênh đào Pa-na-ma Giô-gơ Lu-i Qui-da-nô cho biết dự kiến vào cuối năm nay, ban quản lý sẽ chính thức mở thầu dự án phát triển 1.200ha đất cạnh kênh đào thành một khu vực hậu cần.
![]() |
| Dự án mở rộng, nâng cấp kênh đào Panama tại âu thuyền Gatun ở Colon, Panama. (Nguồn: AFP/TTXVN) |
Kế hoạch phát triển này được lập ra sau khi đã hoàn thành quá trình khử ô nhiễm diện tích này trong 5 năm qua. Hiện các tập đoàn lớn của Trung Quốc như Tổng Cty Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC) cùng chi nhánh Cty Cơ khí cảng Trung Quốc (CHEC); Tập đoàn Ðường sắt Trung Quốc (CRG) và Tổng Cty Hàng hải COSCO Shipping Corp đã thể hiện sự quan tâm tới dự án này.
Trưởng Ban Quản lý Kênh đào Pa-na-ma nhấn mạnh các doanh nghiệp Trung Quốc này vẫn còn cơ hội tham gia không chỉ với tư cách nhà thầu của dự án mà còn cả với tư cách quản lý khai thác dự án chiến lược này của Pa-na-ma.
Kênh đào Pa-na-ma là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất trên thế giới giúp rút ngắn hành trình giao thông đường biển giữa hai bờ đại dương. Hơn 1.000 lượt tàu hàng đi qua đây mỗi tháng, với tổng lượng hàng hóa 200 triệu tấn/năm.
Theo giới phân tích, chú trọng tới kênh đào này có thể là một phần trong chiến lược “Một vành đai, một con đường” mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra để thúc đẩy “con đường tơ lụa” trên bộ và trên biển ra toàn cầu.
Hợp tác Nga - I-ran báo hiệu một trật tự mới ở Trung Ðông
Theo bình luận của Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS), việc Nga và I-ran tăng cường hợp tác thời gian gần đây là dấu hiệu cho thấy một trật tự mới đang được hình thành ở khu vực Trung Ðông.
Từ ngày 27-3, Tổng thống I-ran Hát-xan Ru-ha-ni đã bắt đầu chuyến công du đến Mát-xcơ-va để tiến hành hội đàm với người đồng cấp Nga Vla-đi-mia Pu-chin. Ðây là lần gặp nhau thứ 8 giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 4 năm qua.
Theo IISS, cuộc gặp giữa ông Pu-chin và ông Ru-ha-ni một lần nữa sẽ làm dấy lên những tranh luận về bản chất mối quan hệ Mát-xcơ-va - Tê-hê-ran thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh.
Một số nhà chiến lược phương Tây, đặc biệt là thuộc trường phái tân bảo thủ, cho rằng vẫn có cách ngăn chặn việc Nga và I-ran hợp tác quân sự tại Xi-ri, bởi hai nước này tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận khác nhau.
Rõ ràng, Nga vẫn muốn duy trì vị thế vượt trội tại Xi-ri, còn I-ran tìm cách củng cố quan hệ với nhóm Héc-bô-la và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Si-ai. Mặc dù vậy, một trật tự mới đang hình thành tại Trung Ðông, xoay quanh mối quan hệ giữa Nga và I-ran./.
Theo baotintuc.vn







