Phát hiện lịch cổ có niên đại 6.000 năm

08:03, 28/03/2017

Một nhóm những người đam mê khảo cổ đã tìm thấy một phiến đá có khắc nhiều ký tự được sử dụng để tính lịch các mùa trong năm tại một vùng nông thôn gần Thành phố Giê-la, trên đảo Si-xin, I-ta-li-a.

Theo tờ Repubblica, phiến đá lịch cổ xác định ngày 21-12 là ngày đông chí. Giu-dép-pe La Spi-na và nhóm bạn cùng có chung đam mê khảo cổ tại Si-xin trong quá trình khám phá các boongke tránh đạn trong chiến tranh thế giới thứ hai theo chương trình của một khóa học đã vô tình tìm thấy phiến đá.

  Mặt trời nằm gọn trong lỗ phiến đá.
Mặt trời nằm gọn trong lỗ phiến đá.

Vị trí tìm thấy chỉ cách Thành phố Giê-la khoảng 10km, thuộc quận Cô-dô Ô-li-vô, không xa nghĩa địa thời tiền sử Grốt-ti-xen-le, Pôn-te Ô-li-vô và Đe-su-ê-ri. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch hội khảo cổ I-ta-li-a An-béc-tô Scu-đe-ri đã cùng các nhà khoa học I-ta-li-a tiến hành thực nghiệm khoa học để chứng minh những thông tin được ghi chép trên phiến đá lịch cổ. Cuộc thực nghiệm được tiến hành vào đúng ngày 21-12.

Các nhà khoa học đã sử dụng la bàn, máy ảnh và máy quay phim gắn trên một máy bay không người lái để theo dõi. Lúc 7h32 mặt trời chiếu sáng toàn bộ phiến đá. Khi đưa máy bay không người lái tiến lại gần theo hướng tạo với trục một góc 113 độ, toàn bộ chùm sáng đi xuyên qua lỗ xuống mặt đất đã được ghi lại. Kết quả thực nghiệm được đánh giá là rất tuyệt vời. Đó là các bằng chứng khoa học về sự tồn tại một phiến đá lịch cổ của người tiền sử. Tuy nhiên, việc sử dụng lịch trên phiến đá như thế nào còn phải chờ các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu.

Ốt-xtrây-li-a sơ tán hàng nghìn người dân do bão Debbie

Hàng nghìn người dân Ốt-xtrây-li-a ngày 27-3 sơ tán khỏi các khu vực ven biển do cơn bão mạnh mang tên Debbie đang hướng về Đông Bắc nước này.

Trong những ngày qua, bão Debbie đã hình thành ở ngoài khơi bang Quyn-xlen. Cục Khí tượng Ốt-xtrây-li-a dự báo bão Debbie sẽ mạnh lên cấp 4 với sức gió tới 300km/h trước khi tràn vào bang Quyn-xlen vào rạng sáng 28-3. 

Thủ hiến bang Quyn-xlen An-na-ta-xi-a Pa-la-xđúc cảnh báo đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Ốt-xtrây-li-a kể từ năm 2011, thời điểm cơn bão Yasi tàn phá nhà cửa, phá hủy mùa màng và làm hư hại nhiều khu nghỉ dưỡng trên các đảo. 

Đến thời điểm hiện tại, hơn 3.500 người đã được sơ tán khỏi các Thị trấn Hôm Hiu và Prô-xe-pin-nơ, cách Tao-xvin-lơ, một điểm du lịch nổi tiếng khoảng 100km. Khoảng 2.000 người được khuyến cáo sơ tán trong ngày 27-3. Hơn 100 trường học đã phải đóng cửa. Mỏ than ở Mũi Áp-bốt và các cảng ở Mắc-cây và Mũi Hay đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. 

Động đất 5,1 độ rích-te tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Vào hồi 7 giờ 55 phút sáng 27-3 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 5,1 độ rích-te đã xảy ra tại huyện tự trị người Di Dạng Tị thuộc châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, Trung tâm mạng lưới về động đất Trung Quốc (CENC) cho biết trận động đất trên có tâm chấn ở độ sâu khoảng 12km, vị trí cụ thể là 25,89 độ vĩ Bắc và 99,8 độ kinh Đông.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất trên gây ra./.

Theo baotintuc.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com