Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã trở thành nữ Trưởng Ðặc khu Hành chính Hồng Công (Trung Quốc) đầu tiên.
Theo kết quả kiểm phiếu không chính thức, cựu Tổng Thư ký chính quyền Hồng Công (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 26-3 đã giành được 772 phiếu của Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) gồm 1.194 thành viên, vượt qua cựu Bộ trưởng Tài chính Tăng Tuấn Hoa và thẩm phán về hưu Hồ Quốc Hưng để trở thành nữ Trưởng Ðặc khu Hành chính Hồng Công đầu tiên.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được dư luận cho là ứng cử viên được chính quyền Bắc Kinh ủng hộ.
Trước đó cùng ngày, 1.194 thành viên NEC đã tham gia cuộc bầu cử dưới hình thức bỏ phiếu kín (không ký tên). Ứng cử viên nào giành được đủ 601 phiếu sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, trở thành Trưởng Ðặc khu Hành chính Hồng Công nhiệm kỳ 5 tới. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1-7 tới.
Nga thất vọng trước biện pháp trừng phạt mới của Mỹ
Mát-xcơ-va “bàng hoàng và thất vọng” trước việc Oa-sinh-tơn ban hành biện pháp trừng phạt nhằm vào 8 Cty Nga mà phía Mỹ cho là có liên quan đến các hành vi “phổ biến vũ khí” của CHDCND Triều Tiên, I-ran và Xi-ri.
Ngày 25-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Ma-ri-a Da-kha-rô-va đã đưa ra phát biểu trên. Bà Da-kha-rô-va đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ nhằm vào Mát-xcơ-va gây ảnh hưởng đến cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu.
Bà Da-kha-rô-va nhấn mạnh: “Hành động này đi ngược lại những tuyên bố mà chúng tôi nghe được từ phía Oa-sinh-tơn, trong đó nhấn mạnh tới cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là tại Xi-ri, nơi họ đã giành được vị trí chắc chắn”.
“Các lệnh trừng phạt hoàn toàn đối lập với những tuyên bố như vậy, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến triển vọng thiết lập một cơ chế hợp tác đa phương toàn diện nhằm giúp tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng các tổ chức khủng bố khác đang là mối đe dọa cho mọi quốc gia, trong đó bao gồm Mỹ”, bà Da-kha-rô-va cho hay.
Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào 30 Cty của Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) cùng với công dân của 10 quốc gia, bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân./.
Theo baotintuc.vn






