Các lực lượng Iraq đang chuẩn bị triển khai chiến thuật mới nhằm đẩy lùi các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul, trong bối cảnh các bước tiến trong chiến dịch chống IS tại “thành trì” lớn cuối cùng của tổ chức khủng bố này ở Iraq đang chậm lại trong những ngày gần đây.
Sau sáu tháng phát động, chiến dịch chống IS được Mỹ hậu thuẫn tại Mosul đã giúp các lực lượng Iraq chiếm lại được phần lớn thành phố. Toàn bộ phần phía đông và khoảng một nửa tây Mosul đang thuộc quyền kiểm soát của Iraq.
Tuy nhiên, trong hai tuần vừa qua, các bước tiến của chiến dịch này đã chậm lại khi các lực lượng quân sự vấp phải sự kháng cự quyết liệt của IS tại khu vực thành cổ Mosul, nơi tập trung đông dân cư và có địa hình chật hẹp. Các tay súng IS liên tục sử dụng bom xe, bắn tỉa và đạn pháo bắn ra từ các khu dân cư đông đúc lân cận nhằm vào các lực lượng Iraq, trong khi sương mù và mưa trong những tuần gần đây đã gây cản trở tới sự hỗ trợ từ không kích.
![]() |
| Người dân Iraq sơ tán khỏi tây Mosul trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ác liệt giữa các lực lượng Iraq với IS ở thành phố chiến lược miền bắc Iraq này. (Ảnh: Reuters) |
Thiếu tướng Mỹ John Richardson, phó chỉ huy liên minh chống IS tại Iraq cho biết, quân đội Iraq đang xem xét việc mở một mặt trận mới để chia tách IS theo hai hướng, đồng thời cô lập khu vực thành cổ Mosul.
Theo ông Richardson, các đơn vị quân đội Iraq ở phía bắc có thể được điều động đến, trong khi các lữ đoàn khác sẽ củng cố các vị trí xung quanh khu vực thành cổ. Ông Richardson cũng cho rằng rất khó để ước tính số lượng các tay súng IS còn lại trong thành phố nhưng sức chiến đấu của IS đang giảm xuống vì nguồn lực đang cạn kiệt dần.
Tướng Yahya Rasool, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq cũng khẳng định về việc áp dụng chiến thuật chống IS mới trong vài ngày tới, đồng thời cho biết Lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) đã đạt được một số kết quả nhất định trong khi giao tranh với IS ngày hôm qua.
Ông Rasool thông tin, CTS đã chiếm lại được các khu vực bên ngoài thành cổ Mosul, bao gồm cả khu al-Yabsat. Để làm chậm bước tiến của các lực lượng Iraq, IS đã đặt bom xe và buộc người dân Mosul phải di chuyển đồ đạc ra các đường phố.
Trong khi đó, chưa có bước tiến mới nào được ghi nhận ở khu vực thành cổ, nơi Lực lượng phản ứng nhanh thuộc Bộ Nội vụ và cảnh sát Iraq cũng đang tham chiến chống IS. Lực lượng cảnh sát Iraq cho biết, đơn vị này đang truy quét IS ở từng căn nhà và bảo vệ các khu vực mà họ đã chiếm lại được.
Trong khi giao tranh vẫn đang tiếp diễn, nhiều thường dân Mosul đã thiệt mạng hoặc buộc phải di dời vì chiến sự.
Theo các quan chức địa phương và cư dân thành phố, hàng chục dân thường đã bị chôn vùi trong các tòa nhà bị sập sau khi một cuộc không kích chống IS đã gây ra một vụ nổ lớn vào tuần trước. Bên ngoài thành phố, hàng trăm người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn khỏi các vùng chiến sự.
Theo ước tính của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), khoảng 400 nghìn thường dân Iraq vẫn còn đang bị mắc kẹt tại khu thành cổ Mosul.
Ông Bruno Geddo, đại diện UNHCR tại Iraq thông tin, số người buộc phải di dời vì chiến sự đã tăng vọt lên trong những ngày gần đây, với khoảng 12 nghìn người mỗi ngày đã tới Trung tâm tiếp nhận người tị nạn của UNHCR tại Hammam al-Alil, phía nam Mosul.
Ước tính 340 nghìn người Iraq đã phải sơ tán kể từ khi chiến dịch tái chiếm Mosul được phát động hồi tháng 10 năm ngoái. Trong số đó, khoảng 72 nghìn người đã trở về nhà.
Theo nhandan.com.vn







