Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura hôm 24-3 đã kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cần tổ chức nhiều cuộc đàm phán ngừng bắn ngừng bắn ở Syria hơn, nhằm đưa tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông này vào tầm kiểm soát.
Ông De Mistura đang làm trung gian cho vòng hòa đàm mới về tình hình ở Syria do LHQ bảo trợ được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ trong khi một loạt các cuộc đàm phán riêng lẻ khác, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra trung gian, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò bảo trợ lệnh ngừng bắn ở Syria.
![]() |
| Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura tại họp báo sau một cuộc họp trong khuôn khổ vòng đàm phán mới về hòa bình ở Syria do LHQ bảo trợ đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 24-3-2017. (Ảnh: Reuters) |
Ông Mistura đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ cho rằng vòng đàm phán mới tại Astana cần được tổ chức càng sớm càng tốt để kiểm soát tình hình hiện tại đang rất “đáng lo ngại” ở Syria.
Lệnh ngừng bắn ở Syria đang bị đe doạ kể từ thời điểm có hiệu lực vào ngày 30-12 năm ngoái, và ba vòng đàm phán vừa qua ở Astana vẫn chưa thể ngăn chặn hoàn toàn các cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này. Ngay đầu tuần này, phe nổi dậy đã phát động một cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng qua, nhằm vào các khu vực do chính phủ kiểm soát xung quanh Thủ đô Damascus và gần thành phố Hama.
Trong khi các cuộc đàm phán ở Astana chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào, vòng đàm phán chính trị đầu tiên do LHQ bảo trợ ở Geneva chỉ đóng vai trò nhất định, và thiết lập nên một chương trình nghị sự cho vòng đàm phán hiện tại, tập trung bao gồm bốn chủ đề: xây dựng hiến pháp mới, bầu cử, cải cách quản trị nhà nước và chống khủng bố.
Tỏ ra thận trọng về kết quả hòa đàm Syria, ông Mistura cho biết, ông không mong đợi “những phép lạ” hay “sự đột phá” cũng như một “sự đổ vỡ” mà chỉ bày tỏ hy vọng vòng hòa đàm lần này đạt được những "bước tiến cụ thể".
Sau cuộc gặp với đại diện LHQ Mistura, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria, ông Bashar al-Ja'afari đã chỉ trích phe đối lập và lực lượng ủng hộ đứng đằng sau, đồng thời nhấn mạnh thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông trong cuộc đàm phán lần này.
Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập, ông Nasr al-Hariri cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria và bày tỏ mong muốn cùng ông Ja'afari nghiêm túc thảo luận về vấn đề này.
Vòng đàm phán Geneva trước đó đã bắt đầu với sự tham dự của cả đại diện chính quyền Damascus và phe đối lập. Tuy nhiên, ở hòa đàm Geneva lần này, hai phe đã không có các cuộc tiếp xúc trực tiếp mà lần lượt tổ chức các cuộc họp riêng rẽ với ông Mistura.
Cuộc đàm phán lần thứ năm và là vòng đàm phán mới nhất về hòa bình Syria đã được LHQ khởi động hôm 24-3 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chính trị giữa các bên xung đột ở quốc gia Trung Đông này để chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo sang năm thứ 6, cướp đi sinh mạng của hơn 310 nghìn người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Theo nhandan.com.vn







