Nhật Bản bắt đầu tái bố trí căn cứ quân đội Mỹ

07:02, 07/02/2017

Ngày 6-2, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu công tác lấp đất để xây dựng khu vực tái bố trí cho một căn cứ không quân của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Ốt-ki-na-oa.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến tái bố trí căn cứ không quân Phu-ten-ma của Thủy quân lục chiến Mỹ từ khu vực đông dân cư của Thành phố Gi-nô-oan tới khu vực Hê-nô-cô. 

Dự án lần này bao gồm việc thả các khối bê tông xuống biển để làm neo cho một hàng rào chắn. Hàng rào này được thiết kế để ngăn nước bùn sinh ra từ việc lấp đất lan xa.

 Trực thăng Mỹ ở căn cứ tại Futenma. Ảnh: US Marine Corps
Trực thăng Mỹ ở căn cứ tại Futenma. Ảnh: US Marine Corps

Trong ngày 5-2, năm tàu được dùng trong dự án này đã tập kết ngoài khơi khu vực Hê-nô-cô, Thành phố Na-go thuộc tỉnh Ốt-ki-na-oa. 

Công tác trên bắt đầu được tiến hành sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Giêm Mát-tít và Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê hồi tuần trước đã nhất trí xúc tiến việc tái bố trí căn cứ này.

Mỹ cử quân tới Lát-vi-a để tăng cường sườn phía Đông NATO

Đại sứ quán Mỹ tại Lát-vi-a ngày 5-2 thông báo 225 binh sĩ thuộc lữ đoàn xe tăng số 3 của quân đội Mỹ đã tới Lát-vi-a và các binh sĩ Mỹ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ. Đây là một phần trong kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tăng cường lực lượng tại sườn phía Đông, tập trung vào khu vực sát biên giới Nga.

Theo thông báo, các binh sĩ Mỹ tới Lát-vi-a theo chế độ luân chuyển trong khuôn khổ chiến dịch Át-lan-tích Rê-sôn-vơ. Cuối tháng 1 vừa qua, 25 binh sĩ đầu tiên thuộc lữ đoàn xe tăng số 3 đã tới Lát-vi-a. 

Tất cả các binh sĩ Mỹ sẽ được bố trí tại căn cứ tại A-đa-di nơi họ sẽ tập luyện cùng với các binh sĩ quân đội Lát-vi-a. Tuần tới các xe bọc thép hạng nặng cũng sẽ tới Lát-vi-a.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vác-xa-va (Ba Lan) năm 2016 đã thông qua quyết định năm 2017 sẽ bố trí các tiểu đoàn đa quốc gia tại Lát-vi-a, Lít-va, Ét-xtô-ni-a và Ba Lan. 

Cuối tháng trước, nhóm quân nhân đầu tiên của NATO gồm 1.200 người cũng đã tới nước láng giềng của Lát-vi-a là Lít-va trong khuôn khổ kế hoạch này. Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối kế hoạch tăng cường lực lượng của NATO sát biên giới Nga.

Tổng thống Hàn Quốc phủ nhận mọi lý do buộc tội

Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Pắc Cưn-hy đã gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp nước này với nội dung phủ nhận hoàn toàn các lý do buộc tội.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 5-2 cho biết, luật sư Li Dung-hoan, người bảo vệ quyền lợi cho Tổng thống Pắc, ngày 5-2 xác nhận bà Pắc đã gửi yêu cầu lên Tòa án Hiến pháp hôm 3-1. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Pắc gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp để bày tỏ lập trường của mình.

Trước đó, nhóm công tố viên điều tra đặc biệt đang thúc đẩy một cuộc thẩm vấn trực tiếp vào tuần này nhằm làm rõ mối liên hệ giữa Tổng thống Pắc với những bê bối chính trị liên quan tới nhân vật trung tâm là người bạn thân Choi Son-sin, cũng như trách nhiệm liên quan vụ chìm phà Sơ-uôn xảy ra hồi năm 2014./.

Theo baotintuc.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com