Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran kêu gọi giải quyết khủng hoảng Syria bằng giải pháp chính trị

07:01, 25/01/2017

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau khi kết thúc cuộc hòa đàm về tình hình Syria tại Thủ đô Astana, Kazakhstan hôm 24-1, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran kêu gọi một giải pháp chính trị nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria hiện nay, đồng thời tuyên bố sẽ thiết lập một cơ chế ba bên để kiểm soát thực thi thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ tại quốc gia Trung Đông này.

Các bên tham gia cuộc đàm phán về hòa bình Syria tại Thủ đô Astana, Kazakhstan, ngày 23-1-2017. (Ảnh: Reuters)
Các bên tham gia cuộc đàm phán về hòa bình Syria tại Thủ đô Astana, Kazakhstan, ngày 23-1-2017. (Ảnh: Reuters)

Sau hai ngày thảo luận tại Astana, Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov cho biết, các bên tham dự đã nhất trí thiết lập một cơ chế "để giám sát và bảo đảm việc tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào và xác định tất cả các phương thức thực thi thỏa thuận ngừng bắn."

Theo Bộ Ngoại giao Kazakhstan, ba quốc gia kể trên cũng nhất trí tách biệt các nhóm đối lập Syria khỏi các nhóm khủng bố như tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận al-Nusra, đồng thời nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột Syria.

Đây là một yêu cầu chính của chính phủ Syria và hội nghị này đã giúp cô lập al-Nusra và IS, vốn đang có ảnh hưởng đáng kể tại nhiều khu vực ở Syria, chủ yếu là thành phố phía bắc Raqqa, “thủ đô” tự xưng của IS, và tỉnh tây bắc của Idlib, “thành trì” chính của al-Nusra. Phía Nga hồi đầu tuần cũng thông tin rằng, một bản đồ chi tiết về các vị trí của IS và al-Nusra ở Syria đã được thiết lập.

Bên cạnh đó, Moscow, Tehran và Ankara cũng "ủng hộ sự sẵn sàng của các nhóm vũ trang đối lập tham gia vào vòng tiếp theo của cuộc đàm phán hòa bình Syria" do Liên hợp quốc (LHQ) khởi xướng tại Geneva để bảo đảm việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn.

Cả Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng tái khẳng định cam kết tôn trọng sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian khởi xướng một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria giữa lực lượng chính phủ và các nhóm đối lập chính, bắt đầu từ ngày 30-12 năm ngoái, đồng thời cùng với Iran tổ chức cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề Syria tại Astana.

Khởi động hôm 23-1 tại Thủ đô của Kazakhstan, hội nghị Astana chứng kiến các phái đoàn của chính phủ Syria và phe đối lập lần đầu tiên tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp trong chín tháng qua. Hòa đàm Astana cũng có sư tham gia của Đặc phái viên đặc biệt của LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura và Đại sứ Mỹ tại Kazakhstan George Krol với vai trò là các bên quan sát.

Phát biểu tại Astana, ông Mistura bày tỏ hy vọng sẽ sớm triệu tập lại cuộc đàm phán hòa bình do LHQ khởi xướng ở Geneva vào tháng tới. Ông nhấn mạnh: "Quá trình thiết lập một giải pháp chính trị nên được tiếp tục ở Geneva. Chúng ta không thể cho phép một thỏa thuận ngừng bắn nào khác bị lãng phí vì thiếu đi một tiến trình chính trị cần thiết".

Trong khi hoan nghênh tuyên bố chung kể trên, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria ông Bashar Ja'afari cho biết, một cuộc phản công nhằm vào phiến quân ở phía tây Thủ đô Damascus sẽ sớm được tiến hành. Trong khi đó, phe đối lập cáo buộc đó chính là một sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ngày 30-12.

Trên thực địa, giao tranh ác liệt vẫn nổ ra ở phía tây bắc Syria giữa Mặt trận al-Nusra và Lực lượng quân đội tự do Syria (FSA) có mặt tại cuộc đàm phán Astana. FSA trước đó cũng đã bị đánh bật khỏi thành phố Aleppo bởi lực lượng chính phủ và đồng minh hồi tháng trước.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, các lực lượng chính phủ đã phát động một cuộc tấn công về phía tây bắc Thủ đô Damascus trong khu vực Wadi Barada, nhằm tái chiếm Ain al-Fija, nơi có các con suối và đặt một trạm bơm cung cấp hầu hết lượng nước sinh hoạt cần thiết cho thành phố thủ đô Syria.

Theo ước tính, cuộc khủng hoảng kéo dài gần sáu năm ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 nghìn người và buộc gần 11 triệu người khác phải di dời vì chiến sự.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com