Hãng thông tấn Nga TASS hôm 19-9 dẫn thông tin từ Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) cho hay, đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất đã giành được 53,54% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) sau khi 50% tổng số phiếu đã được kiểm.
Theo CEC, ba chính đảng khác cũng đã vượt mốc tối thiểu 5% số phiếu ủng hộ để có ghế trong Duma Quốc gia khóa 7, bao gồm Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 14% tổng số phiếu bầu, đảng Dân chủ Tự do Nga với 13,9% số phiếu và đảng Nước Nga công bằng được 6,2% phiếu bầu.
![]() |
Đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất hiện đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga với 53,54% tổng số phiếu bầu sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố sáng 19-9. (Ảnh: TASS) |
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt mức 47,55%, so với 60,21% trong kỳ bầu cử Duma Quốc gia trước đó vào năm 2011. Bầu cử Duma Quốc gia năm nay không có quy định về tỷ lệ cử tri tối thiểu đi bầu.
Cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, kiêm Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, đã tuyên bố chiến thắng dành cho đảng của mình.
"Tôi muốn cảm ơn tất cả cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu và thực hiện quyền công dân của mình. Một phần lớn trọng số các cử tri đã bỏ phiếu cho đảng Nước Nga Thống nhất. Chúng tôi có thể nói rằng đảng của chúng tôi đã giành chiến thắng", ông Medvedev phát biểu.
Trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2011, đảng Nước Nga Thống nhất đã giành được 49,54% số phiếu.
Trước đó, hơn 111 triệu cử tri Nga đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu bầu ra Duma Quốc gia khóa mới trong ngày 18-9 tại hơn 94.000 điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ Liên bang Nga, cùng 371 điểm bầu cử ở 145 quốc gia trên thế giới.
Cuộc bầu cử đã trải dài trên 11 múi giờ, bắt đầu từ bán đảo miền đông Kamchatka và kết thúc ở Kaliningrad.
Theo nhandan.com.vn