Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, vào khoảng 1 giờ 25 phút ngày 15-4 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã làm rung chuyển khu vực Kyushu, tây nam Nhật Bản. 13 người được xác nhận là đã thiệt mạng và hơn 1.000 người đang được điều trị vết thương. Kể từ ngày 14-4, đây là trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực Kyushu.
![]() |
Người dân được sơ tán tới công viên Shirakawa sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto. (Ảnh: Kyodo) |
Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất ở gần TP Kumamoto và được đo ở độ sâu 10 km. Ít nhất 50 dư chấn xuất hiện sau trận động đất.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực hết sức để xác định mức độ thiệt hại cũng như thực hiện các hoạt động giải cứu và phục hồi, cung cấp thông tin chính xác cho người dân.
Giới chức Nhật Bản đưa ra cảnh báo về thiệt hại trên một khu vực rộng lớn cùng với những tin tức về các đám cháy, sập cầu và các lỗ hổng trên mặt đất.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin, mạng lưới giao thông của khu vực Kyushu chịu thiệt hại đáng kể với một đường hầm bị sập, một cầu đường bộ bị hư hại, các tuyến đường bị gián đoạn do lở đất, dịch vụ tàu hỏa tạm ngừng hoạt động và sân bay Kumamoto cũng đóng cửa.
Theo giới chức Nhật Bản, tại tỉnh Kumamoto, khoảng 69 nghìn người đã sơ tán khỏi nhà ở, 160 nghìn hộ gia đình đang bị mất điện và đường dẫn khí đốt tại một số khu vực đã bị khóa. Không có biểu hiện bất thường tại hai lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Kyushu và chúng vẫn hoạt động.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo, mưa lớn trong những ngày sắp tới có thể gây thêm các vụ lở đất và ảnh hưởng tới các công trình vốn đã hư hại do trận động đất.
Theo nhandan.com.vn