Theo hãng tin Nga TASS, cuộc gặp cấp Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Noóc-man-đi (gồm Nga, Pháp, Đức và U-crai-na) diễn ra tại Pa-ri thảo luận về tình hình miền đông U-crai-na và khả năng tổ chức bầu cử ở vùng Đôn-bát đã kết thúc mà không đạt được tiến bộ đáng kể. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, việc các bên không đạt được đồng thuận về tổ chức bầu cử ở Đôn-bát vào tháng 7 là do chính quyền U-crai-na không đồng ý và không muốn đối thoại trực tiếp với vùng Đôn-bát. Còn Bộ trưởng Ngoại giao U-crai-na nêu rõ, để tổ chức bầu cử ở Đôn-bát cần giải quyết vấn đề an ninh, rút vũ khí, bảo đảm để OSCE giám sát biên giới U-crai-na - Nga. Nhóm Noóc-man-đi kêu gọi các bên cùng OSCE thiết lập cơ chế ngăn chặn và giải quyết các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Đôn-bát trước ngày 30-4.
* Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 3-3, ít nhất 9.167 người đã thiệt mạng và 21.044 người khác bị thương kể từ khi cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập nổ ra ở khu vực miền đông U-crai-na gần hai năm qua. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho rằng, nỗi khổ đau mà hơn 1,5 triệu trẻ em ở U-crai-na phải chịu đựng trong cuộc xung đột là không thể chấp nhận. Hiện hơn 200.000 trẻ em U-crai-na cần được hỗ trợ về mặt tâm lý sau khi phải chứng kiến các vụ bạo động và giao tranh.
* Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ tiếp tục sử dụng chiêu bài trừng phạt chống Nga, trong khi rũ bỏ trách nhiệm về cuộc lật đổ chính quyền hợp hiến ở U-crai-na cách đây hai năm. Việc Mỹ gia tăng trừng phạt Mát-xcơ-va không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở U-crai-na, mà làm quan hệ Nga - Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do vậy, Mát-xcơ-va có quyền đáp trả bằng những biện pháp phù hợp với các lợi ích của nước Nga.
Theo nhandan.com.vn






