10 nghìn trẻ em tị nạn mất tích ở châu Âu

09:02, 01/02/2016
Cơ quan Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) vừa lên tiếng báo động về thực trạng ít nhất 10 nghìn trẻ em tị nạn không có người thân đi kèm đang “mất tích” sau khi đặt chân đến châu Âu và nhiều em trong số đó có thể đã rơi vào tay các tổ chức buôn người.
 
Trong nỗ lực đầu tiên của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm nhận diện một trong những khía cạnh tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng người di cư, Tổng Giám đốc Europol Brai-ơn Đô-nan cho biết, hàng chục nghìn trẻ em đã biến mất sau khi đăng ký với các nhà chức trách nhà nước châu Âu. Chỉ riêng tại I-ta-li-a, số trẻ em tị nạn mất tích lên tới 5.000 em trong khi ở Thụy Điển con số này là 1.000 em.
 
Theo thống kê của tổ chức nhân đạo “Cứu trẻ em” (Save the Children), có khoảng 26 nghìn trẻ em không có người thân đi kèm đã đến châu Âu năm ngoái. Europol, với lực lượng nhân sự hùng hậu gồm 900 chuyên gia phân tích tình báo và sĩ quan cảnh sát, cho rằng, 27% trong số hàng triệu người đặt chân tới châu Âu năm ngoái là trẻ em.
 
Lại xảy ra xả súng tại Mỹ
 
Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ xả súng và một vụ đâm chém xảy ra chiều 30-1 tại triển lãm xe mô tô Cô-lô-ra-đô ở bang Cô-lô-ra-đô miền Tây Mỹ.
 
Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết, vụ bạo lực bắt nguồn từ xích mích giữa các băng nhóm xe mô tô. Trong khi đó, người phát ngôn sở cảnh sát Thành phố Đen-vơ, ông Ra-kê Lô-pét, nói rằng đã có tiếng súng nổ và xảy ra ít nhất một vụ đâm chém. 
 
Hiện tại, chưa có đối tượng tình nghi nào bị bắt giữ và công tác điều tra vẫn đang được mở rộng. Cảnh sát cũng siết chặt lực lượng tại bệnh viện nơi các nạn nhân đang được điều trị. Hầu hết các nạn nhân đều đang trong tình trạng nguy kịch.
 
Triển lãm xe mô tô Cô-lô-ra-đô diễn ra tại Khu phức hợp miền Tây Quốc gia ở Đen-vơ, là một trong những sự kiện về xe mô tô lớn nhất Mỹ.
 
Áo sẽ trục xuất 50 nghìn người nhập cư
 
Theo báo “Krone” của Áo, từ năm 2016-2019, mỗi năm chính phủ nước này sẽ trục xuất 12.500 người, tổng cộng trong 4 năm là 50 nghìn người. Bộ trưởng Nội vụ Áo bà Giô-han-na Mi-cơ Lây-nơ cho biết, kế hoạch này đã được bàn bạc và nhận được sự đồng thuận của các Bộ cũng như của Thủ tướng Áo Oét-nơ Phây-man.
 
Năm 2015, Áo đã trục xuất 8.365 người và đang triển khai nhiều biện pháp để nâng con số này lên mục tiêu đề ra là 12.500. Theo đó, Áo mở rộng danh sách “nước xuất phát di cư an toàn” gồm Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Grui-di-a, Mông Cổ, Găm-bi-a. Những người tới từ những nước này vì lý do kinh tế sẽ bị trục xuất trong vòng 10 ngày. 
 
Áo cũng tăng cường nhiều chuyến bay để đưa những người bị trục xuất hồi hương. Những người nhập cư chưa xin được tị nạn nếu đồng ý rời khỏi Áo sẽ được chính phủ hỗ trợ tiền mặt 500 ơ-rô. Áo đồng thời tăng cường các biện pháp truyền thông về quy định nhập cư và tị nạn của châu Âu tại chính những nước xuất phát của người di cư./.
 
Theo TTXVN
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com