Tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7-1 quyết định hạn chế số lượng người Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ của Triều Tiên, gần biên giới hai miền.
Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên thông báo thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H). Theo văn bản này, chỉ những doanh nhân Hàn Quốc trực tiếp tham gia hoạt động của các nhà máy tại Keasong được phép vào khu công nghiệp “trong thời điểm hiện nay”. Tuy nhiên, quyết định không cho biết biện pháp này có hiệu lực đến khi nào.
![]() |
Binh sĩ Hàn Quốc kiểm soát tại lối vào khu công nghiệp Keasong. Nguồn: TTXVN |
Một quan chức Bộ trên cho biết, Chính phủ Hàn Quốc coi tình hình hiện nay là “rất nghiêm trọng”, đồng thời tuyên bố Seoul sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tối đa cho các công dân của mình. Theo quan chức trên, động thái mới nhất của Triều Tiên có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại Keasong và hiện còn quá sớm để nói liệu khu công nghiệp này có bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mới mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có thể đưa ra đối với Triều Tiên hay không.
Trước đó, HĐBA LHQ đã tiến hành cuộc họp khẩn và thảo luận các biện pháp đối phó với tình huống nghiêm trọng phát sinh từ việc Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ thử bom H. Các nước thành viên HĐBA đã kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân mới này của Bình Nhưỡng, khẳng định đây là hành động vi phạm trắng trợn các nghị quyết 1718 (năm 2006), 1874 (năm 2009), 2087 và 2094 (năm 2013) của HĐBA, cũng như cơ chế không phổ biến hạt nhân. HĐBA coi hành động này là mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Hiện ở khu công nghiệp Kaesong có các nhà máy của 124 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động. Tính đến sáng 7-1, khoảng 1.200 người Hàn Quốc đang có mặt tại đây.
Theo qdnd.vn