Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pa-kít-xtan Ra-hê Sa-ríp ngày 10-1 tuyên bố sẽ “thổi bay” I-ran khỏi bản đồ thế giới nếu như Tê-hê-ran gây hại tới A-rập Xê-út. Phát biểu này được ông Sa-ríp đưa ra tại cuộc gặp Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng A-rập Xê-út Mô-ha-mét Bin San-man - người có chuyến thăm tới căn cứ quân sự Ra-oa-pin-đi, Pa-kít-xtan.
![]() |
| Tướng Raheel Sharif tại cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: AP |
Người dân Pa-kít-xtan sẽ sát cánh cùng người dân A-rập Xê-út, tướng Sa-ríp tuyên bố sau cuộc gặp. Ông cũng nói rằng, Pa-kít-xtan rất quan tâm đến an ninh của A-rập Xê-út và các nước thuộc Tổ chức hợp tác vùng Vịnh (GCC), coi A-rập Xê-út là đối tác hợp tác quân sự hàng đầu.
Thái tử San-man là nhân vật cấp cao thứ hai của A-rập Xê-út thăm Pa-kít-xtan trong vài ngày trở lại đây. Trước đó là chuyến thăm của Ngoại trưởng A-đen An Du-bây. Hoạt động ngoại giao cấp tập này diễn ra trong bối cảnh Ri-át và một số đồng minh trong khu vực tuyên bố cắt đứt hoặc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Tê-hê-ran sau việc A-rập Xê-út hành quyết giáo sĩ dòng Si-ai An Nim.
I-ran không cắt đứt quan hệ ngoại giao với A-rập Xê-út
Ngoại trưởng I-ran Mô-ha-mát Gia-va Gia-ríp ngày 11-1 tuyên bố Tê-hê-ran không cắt đứt quan hệ ngoại giao với A-rập Xê-út.
Theo Sputnik, trong một bức thư, ông Gia-ríp nêu rõ: “Cộng hòa Hồi giáo I-ran tin tưởng vào sức mạnh của chính nghĩa, sự phán quyết và người dân của mình, không trả đũa, cắt đứt hay thậm chí là hạ cấp quan hệ ngoại giao với A-rập Xê-út”.
Hôm 4-1, A-rập Xê-út đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với I-ran sau loạt vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán nước này tại Thủ đô Tê-hê-ran hôm 2-1 và lãnh sự quán tại Thành phố Ma-hát, Đông Bắc I-ran. Nguyên nhân dẫn tới các vụ tấn công này là do chính quyền Ri-át đã hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Si-ai Nim An Nim cùng 46 người khác.
Hàn Quốc: siết chặt việc tiếp cận Khu công nghiệp Kê-song
Ngày 11-1, Chính phủ Hàn Quốc đã siết chặt những hạn chế tiếp cận KCN chung Kê-song do phía Triều Tiên quản lý.
Theo đó, số lao động Hàn Quốc lưu lại KCN này được giới hạn “ở mức tối thiểu cần thiết”. Trả lời họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Xơ-un đã áp dụng biện pháp mạnh hơn để bảo vệ dân thường, sau khi Triều Tiên tuyên bố tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi tuần trước và đáp lại, Xơ-un đã tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-sốc cho biết, nước này và Mỹ đang có các cuộc thảo luận liên tục và kỹ lưỡng liên quan tới việc đưa thêm các trang bị vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên. Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi Mỹ cho 1 máy bay ném bom B-52 bay qua Hàn Quốc để phản ứng trước tuyên bố thử hạt nhân của Triều Tiên./.
Theo qdnd.vn







