Ngày 3-1, Chính phủ Mỹ đưa ra lời kêu gọi đối với nhà lãnh đạo I-ran và A-rập Xê-út cần có những bước đi tích cực hơn trong quan hệ 2 nước.
Lời kêu gọi được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng A-rập Xê-út An Du-ben tuyên bố cắt đứt quan hệ với I-ran, đồng thời trục xuất các nhân viên ngoại giao của nước này về nước trong vòng 48 giờ.
Việc cắt đứt quan hệ ngoại giao của A-rập Xê-út là hành động đáp trả việc người I-ran biểu tình, phản đối việc nước này hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Si-ai, Nim An Nim - một nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng người Si-ai tại miền Đông A-rập Xê-út - dẫn tới việc tấn công, đốt cháy Đại sứ quán nước này tại Thủ đô Tê-hê-ran và lãnh sự quán tại Thành phố Ma-hát.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Giôn Kơ-bi nhấn mạnh, các cuộc đối thoại ngoại giao và đàm phán trực tiếp giữa 2 bên mới có thể giải quyết được vấn đề hiện nay, đó là sự khác biệt giữa 2 quốc gia. Chính phủ Mỹ kêu gọi nhà lãnh đạo 2 nước bình tĩnh hơn để giải quyết vấn đề, tránh gia tăng căng thẳng.
IS đe dọa nước Anh trong video hành quyết 5 người
IS ngày 3-1 đã tung video đe dọa nước Anh cùng với cảnh hành quyết 5 người chúng coi là “gián điệp” làm việc cho liên quân do Mỹ đứng đầu.
AFP dẫn lời Tập đoàn Tình báo SITE cho biết, trong đoạn video mà IS quay tại thủ phủ Ra-ca của chúng ở Xi-ri, 5 người nói trên mặc bộ quần áo màu da cam và quỳ trước 5 chiến binh IS đeo mặt nạ mặc quân phục và mang súng. Họ cũng đã thừa nhận tiến hành những hành vi do thám IS.
5 người này cho biết, họ có trách nhiệm chuyển video và những hình ảnh về điều kiện sinh hoạt của IS ở Ra-ca cũng như mọi hành tung của chúng cho sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Dù không nêu rõ họ làm việc cho ai nhưng một trong số 5 người này có nhắc đến liên quân do Mỹ đứng đầu đang tham gia không kích IS ở I-rắc và Xi-ri.
Cũng trong đoạn video này, một chiến binh IS đã chỉ trích Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mơ-rôn vì đã dám thách thức IS và gọi ông là “thằng ngốc”.
Các chuyên gia cho biết, IS thường công bố những đoạn video kiểu này khi chúng nếm trải thất bại trên chiến trường.
Động đất mạnh 6,7 độ rích-te rung chuyển Ấn Độ
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra lúc 4h35’ sáng 4-1 theo giờ địa phương, cách Thành phố Im-phan của Ấn Độ 29km.
Một trận động đất mạnh 6,7 độ rích-te xảy ra ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ, gần biên giới với Mi-an-ma và Băng-la-đét sáng sớm qua theo giờ địa phương đã khiến hàng chục người bị thương và gây ra cảnh hỗn loạn tại khu vực này khi mọi người đổ ra đường lánh nạn.
Theo ghi nhận của AFP, rung lắc được cảm nhận rõ rệt ở khu vực phía Đông Bắc Ấn Độ và tại Thủ đô Đác-ca của Băng-la-đét, nơi truyền hình địa phương đưa tin có 24 người nhập viện vì bị thương trong cơn hoảng loạn khi động đất xảy ra.
Không có báo cáo về thương vong ở Ấn Độ nhưng phóng viên của AFP ở Thành phố Gu-oa-ha-ti, thủ phủ bang Át-sam cho biết, người dân ở đây hiện đang trong “trạng thái bị sốc” vì rung chấn của động đất./.
Theo qdnd.vn