I-ran tăng sản lượng dầu thô thêm nửa triệu thùng

09:01, 20/01/2016

Hai ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính và năng lượng đối với I-ran, ngày 18-1, quốc gia Hồi giáo này thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thô thêm 500 nghìn thùng/ngày.

Trong một thông cáo, Thứ trưởng Dầu mỏ kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia I-ran Rốc-nê-đin Gia-va-đi tuyên bố với việc EU và Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa I-ran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7 năm ngoái, Tê-hê-ran đã ban hành quyết định tăng sản lượng dầu thô thêm 500 nghìn thùng/ngày.

Cơ sở khai thác và lọc dầu ở Mahshahr, tỉnh Khuzestan, miền nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN
Cơ sở khai thác và lọc dầu ở Mahshahr, tỉnh Khuzestan, miền nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù nhận định vấn đề lớn nhất hiện nay trên thị trường “vàng đen” là tình trạng dư thừa nguồn cung ngày càng trầm trọng, song ông Gia-va-đi nhấn mạnh I-ran vẫn cần tăng sản lượng dầu thô bởi các nước láng giềng cũng sẽ có hành động tương tự trong 6-12 tháng tới và điều này sẽ khiến thị phần dầu mỏ của I-ran bị thu hẹp. Hiện I-ran mỗi ngày sản xuất 2,8 triệu thùng dầu mỏ/ngày trong khi xuất khẩu chỉ hơn 1 triệu thùng.

Liên quân không kích trúng trụ sở cảnh sát Y-ê-men

Giới chức tại Y-ê-men ngày 18-1 cho biết nhiều người đã thiệt mạng và bị thương khi các máy bay của liên quân do A-rập Xê-út đứng đầu chống phiến quân Hu-thi ở Y-ê-men không kích trúng một trụ sở cảnh sát tại Thủ đô Sa-na hiện do phiến quân kiểm soát.

Theo giới chức an ninh, ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 15 người bị thương và khoảng 30 người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Trong khi đó, một nguồn tin y tế cho biết 25 cảnh sát đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có dân thường, đang được điều trị. Số thương vong có thể tăng do nhiều người còn bị mắc kẹt. Đội cứu hộ đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân bị vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà 2 tầng đã bị sập một phần. 

Các nguồn tin cho hay trụ sở cảnh sát trên nằm tại trung tâm Sa-na đã bị trúng bom trong đêm và một thánh đường gần đó cũng bị ảnh hưởng. 

Y-ê-men rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Hu-thi, được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ A-li Áp-đu-la Sa-lê, chiếm giữ Thủ đô Sa-na hồi tháng 9-2014, sau đó tiến xuống miền Nam và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Y-ê-men, buộc Tổng thống đương nhiệm Man-sua Ha-đi phải lưu vong tại A-rập Xê-út. Lực lượng liên minh khu vực chống Hu-thi do A-rập Xê-út đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích từ tháng 3-2015 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7 cùng năm.

Hải quân Trung Quốc hăm dọa máy bay Phi-líp-pin ở Biển Đông

 Giới chức Phi-líp-pin cho biết họ mới nhận được hai cảnh báo hăm dọa qua radio từ phía hải quân Trung Quốc khi họ bay bằng máy bay dân sự ở Biển Đông.

Phía Phi-líp-pin nhận được các tín hiệu này khi một chiếc phi cơ Cessna của họ bay sát một đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông.

Quan chức E-rích A-pô-lô-ni-ô hôm 19-1 cho biết sự việc xảy ra vào hôm 7-1 khi ông này cùng các nhân sự trong Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Phi-líp-pin bay tới một hòn đảo do Phi-líp-pin kiểm soát trên thực tế để thực hiện khảo sát kỹ thuật cho việc lắp đặt thiết bị an toàn hàng không dân dụng trên đảo này.

Hòn đảo là nơi có một ngư trường nhỏ và sự đồn trú của quân Phi-líp-pin. Hòn đảo này gần nơi Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo trong vòng 2 năm qua.

Giới chức Trung Quốc cho hay họ đã hoàn thành việc xây đảo và hiện đang xây dựng nhà cửa và đường băng hỗ trợ an toàn hàng hải. Họ cũng thừa nhận rằng các đảo này có thể sử dụng cho mục đích quân sự và họ có quyền xây dựng trên cái mà họ gọi là chủ quyền Trung Quốc.

Mỹ và nhiều nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước hoạt động xây dựng do Trung Quốc tiến hành. Họ cho biết điều này tạo ra căng thẳng và đe dọa ổn định khu vực, có khả năng vi phạm quyền tự do hàng hải và hàng không.

Đại sứ Anh ở Ma-ni-la A-síp Áp-mát vào cùng ngày cho biết chính phủ của ông sẽ phản đối bất cứ động thái nào hạn chế quyền tự do hàng hải và hàng không ở những vùng biển tranh chấp.

Vị đại sứ này nói với phóng viên: “Nếu một máy bay Anh, kể cả dân sự lẫn quân sự, bị chặn lại và bị cấm bay qua không phận quốc tế, chúng tôi sẽ không để yên chuyện đó”./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com