Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (Hồng Công) dẫn lời giới chuyên gia quốc phòng và quân sự từ cả hai nước Mỹ và Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có chuyến thăm Mỹ thứ hai trong vòng chưa đầy 1 năm để tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Oa-sinh-tơn vào tháng 3 tới.
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN |
Bắc Kinh chưa xác nhận khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự hội nghị trên, song nhiều học giả và chuyên gia phân tích của Trung Quốc tại một cuộc hội thảo của Hội đồng Quỹ Năng lượng Trung Quốc (CEFC) tổ chức ở Hồng Công hôm 23-1 cho rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị ở Oa-sinh-tơn.
Một văn bản của Nhà Trắng hồi tháng 9-2015 nói rằng hai nước có thể tổ chức một cuộc gặp trước hội nghị trên để thảo luận về an ninh hạt nhân. Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9-2015 của ông Tập Cận Bình, hai bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hạt nhân. Tuy nhiên, hai nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ này thường xuyên bất đồng về vai trò của mỗi bên trong việc duy trì an ninh hạt nhân, đặc biệt là liên quan đến Triều Tiên.
Anh phá âm mưu khủng bố nhằm vào 4 thành phố
Báo “Sunday Express” đưa tin, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vừa ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào 4 thành phố của nước này.
Theo “Sunday Express”, âm mưu trên bị lật tẩy sau khi RAF phát hiện hai phi công dân sự nước ngoài đang trao đổi về các mục tiêu trên sóng vô tuyến. Tuy hai người này sử dụng “thông điệp được mã hóa” từ buồng lái của máy bay, nhưng những bản ghi bằng “tiếng A-rập” đã được gửi tới Sở Chỉ huy Thông tin của Chính phủ Anh (GCHQ) và nhân viên tình báo của cơ quan này xác nhận rằng hai phi công trên đã trao đổi về các vụ tấn công nhằm vào 4 Thành phố Luân Đôn, Bát, Brai-tơn và Ai-pơ-uých.
Một trong hai phi công này đang làm việc cho một hãng hàng không nằm trong danh sách giám sát của tình báo quốc tế. Các phi công được cho là ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đã sử dụng kênh liên lạc “cấp cứu” vì cho rằng kênh này sẽ không bị theo dõi.
Âm mưu tấn công trên được lên kế hoạch trong tuần sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu tại Pa-ri (Pháp) hồi tháng 11-2015 khiến 130 người thiệt mạng. Việc RAF phá vỡ âm mưu khủng bố này dẫn đến việc Thủ đô Luân Đôn được đặt trong tình trạng báo động khủng bố. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Luân Đôn mở chiến dịch triển khai 10 nghìn binh sĩ để hỗ trợ cảnh sát trên đường phố Anh./.
Theo vov.vn