Quan hệ ngoại giao giữa Riyadh và Tehran chỉ được khôi phục với điều kiện “Iran chấm dứt việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Đây là tuyên bố của Đại sứ Saudi Arabia tại Liên Hợp quốc, Abdullah al-Moallem sáng 5-1.
Theo lời ông A. al-Moallem, khủng hoảng chính trị giữa Riyadh và Tehran sẽ không ảnh hưởng tới tiến trình đối thoại chính trị giải quyết xung đột tại Syria và Yemen. Saudi Arabia sẽ không tẩy chay các vòng đàm phán liên quan tới tương lai của Syria.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Hôm 3-1, Riyadh tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran, sau khi Iran lên tiếng phản đối việc Saudi Arabia xử tử giáo sĩ dòng Shitte Sheikh al-Nimrah. Theo tuyên bố của phía Riyadh, ông S. al-Nimrah bị xử tử cùng 46 phạm nhân khác với cáo buộc hoạt động khủng bố.
Liên quan tới hành động trên, cả Riyadh và Tehran đều triệu đại sứ của nhau để gửi công hàm phản đối. Sự việc càng trở nên phức tạp khi vào đêm 3-1, người biểu tình Iran đã tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran và Mashhad. Riyadh sau đó đã rút toàn bộ cơ quan ngoại giao tại Iran về nước.
Tới ngày 4-1, Saudi Arabia tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran xuống mức đại biện lâm thời. Cùng với Saudi Arabia, Bahrain và Sudan cũng ra tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.
Sau sự việc trên, Nga ra tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran và Saudi Arabia.
“Với vai trò là quốc gia thân hữu với Iran và Saudi Arabia, chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò làm trung gian để giải quyết các vấn đề còn tồn tại và mối xung đột giữa hai nước”, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố.
Theo qdnd.vn