Nga đóng cửa khẩu biên giới với Na Uy

07:01, 25/01/2016

Ngày 24-1, Nga xác nhận rằng nước này đã đóng một cửa khẩu biên giới với Na Uy ở Bắc Cực vì "những lý do an ninh", nhằm ngăn dòng người di cư từ nước này trở lại Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ngày 22-1, Moskva đã thông báo với Oslo rằng nước này sẽ chặn dòng người di cư từ Na Uy quay trở lại Nga qua cửa khẩu Borisoglebsk-Storskog theo một thỏa thuận song phương được ký hồi năm 2011. Borisoglebsk là thành phố thuộc Nga, trong khi Storskog ở bên phía Na Uy. Quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ lý do an ninh và dựa trên các hiệp định song phương giữa Nga với Na Uy.

Cửa khẩu Borisoglebsk-Storskog.
Cửa khẩu Borisoglebsk-Storskog.

Năm ngoái, đã có khoảng 5.500 người di cư, trong đó chủ yếu là từ Syria, Afghanistan, Iran và Iraq, đi qua Nga để tới Na Uy. Tuy nhiên, chính quyền cánh hữu ở Oslo đã quyết định rằng những người di cư, từng sinh sống hoặc nhập cảnh vào Nga một cách hợp pháp, cần lập tức quay lại đó vì rằng Nga là một đất nước an toàn.

Trong một thông báo mới nhất ngày 11-1 vừa qua, giới chức Na Uy đã công bố số người nhập cư kỷ lục bị trục xuất khỏi nước này trong năm 2015 là 7.825 người, tăng 8% so với năm trước đó. Theo Cơ quan Kiểm soát nhập cư Na Uy, Chính phủ nước này đã đạt mục tiêu sau khi trục xuất hàng nghìn người nhập cư nói trên. Những người bị trục xuất là do bị bác đơn xin tị nạn tại Na Uy, hoặc đang phải chịu hình phạt nào đó hoặc không đủ lý do chính đáng để ở lại Na Uy và những người không tìm được người bảo lãnh.

Năm 2015 đã có tổng cộng 31.145 người di cư đến Na Uy và dự kiến con số này sẽ lên đến 60.000 người trong năm nay.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com