Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei (Vla-đi-mia Ma-cây) ngày 3-1 tuyên bố nước này sẵn sàng nỗ lực hết sức trong việc làm trung gian giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, như đang làm đối với vấn đề Ukraine.
Ngoại trưởng Makei cho rằng việc gây sức ép lẫn nhau, áp đặt trừng phạt lẫn nhau không phải là biện pháp giải quyết vấn đề trong quan hệ giữa các quốc gia. Do đó, Belarus mong muốn căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sớm được giải quyết. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (A-lếch-xan-đơ Lu-ca-sen-cô) đã có các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thể hiện quan điểm của Minsk.
![]() |
Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. |
Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau khi các máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga đang tham gia cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria hôm 24-11. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận nước này trong khi Moskva khẳng định chiếc Su-24 hoàn toàn trong không phận Syria và hành động của Ankara là âm mưu "đâm sau lưng" Nga. Nga đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời yêu cầu chính quyền Ankara đưa ra lời xin lỗi. Phía Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù bày tỏ lấy làm tiếc về sự cố quân sự này, nhưng khẳng định không xin lỗi Nga.
Theo qdnd.vn