Bão tuyết kỷ lục ở Hàn Quốc

07:01, 26/01/2016

* Hơn 87 nghìn người bị mắc kẹt trên đảo Chê-chu

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 25-1, khoảng 87.700 người bị mắc kẹt ở đảo Chê-chu, Hàn Quốc sau khi tuyết rơi dày kỷ lục, khiến sân bay tại đây phải đóng cửa. Ngày 24-1, đảo Chê-chu phải hứng chịu trận bão tuyết kỷ lục với lượng tuyết rơi nhiều nhất trong vòng 32 năm qua. Theo đó, tuyết rơi dày 1,23 m trên núi Ha-la. Tại TP Xớc-uy-pô, nhiệt độ giảm xuống -6,4oC, thấp nhất trong lịch sử. Trong ba ngày qua, gần 1.100 chuyến bay bị hủy.

Sân bay quốc tế Chê-chu của Hàn Quốc phải đóng cửa do bão tuyết.
Sân bay quốc tế Chê-chu của Hàn Quốc phải đóng cửa do bão tuyết.

* Tại thủ đô Xơ-un, nhiệt độ ngày 24-1 giảm xuống -18oC, mức thấp nhất trong 15 năm qua. Trước đó một ngày, lần đầu trong 5 năm qua, cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã buộc phải phát cảnh báo về thời tiết giá lạnh bất thường.

* Trong khi đó, ngày 25-1, tại Nhật Bản, tuyết vẫn rơi nhiều tại các vùng miền tây và đông-bắc. Tại TP Ta-đa-mi, tỉnh Phư-cư-si-ma, tuyết rơi dày 1,6 m. Tại khu vực Ni-chi-nan của tỉnh Tốt-tô-ri (Nhật Bản), tuyết rơi dày 60cm và có một người chết, hai người bị thương do lở đất. Tại đảo miền nam Ô-ki-na-oa, lần đầu có tuyết rơi trong gần 39 năm qua. Tại đảo A-ma-mi, lần đầu có tuyết rơi trong 115 năm qua. Tuyết rơi dày khiến nhiều tuyến đường bộ, đường sắt và đường không ở Nhật Bản bị đình trệ.

* Tại Mỹ, thủ đô Oa-sinh-tơn và nhiều thành phố miền đông-bắc vẫn bị tê liệt sau cơn hoành hành của đợt bão tuyết lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Bão tuyết đã làm 25 người chết. Tại Oa-sinh-tơn, các cơ quan công quyền và trường học tiếp tục đóng cửa trong ngày 25-1. Tàu điện ngầm chỉ hoạt động trên ba trong số sáu đường ray. Khoảng 2.000 người đã đăng ký tham gia hỗ trợ công tác dọn dẹp.

* Tại TP Niu Oóc, các hoạt động đã nhanh chóng được khôi phục, mặc dù lượng tuyết rơi tại đây dày tới 76,2 cm tại nhiều điểm. Toàn bộ hệ thống giao thông tại Niu Oóc được khai thông trở lại từ 7 giờ ngày 24-1. Các cơ quan công quyền và trường học mở cửa trở lại từ ngày 25-1, tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì.

* Cơn bão mang tên Xnâu-di-la kể trên là một trong năm cơn bão tuyết lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lượng tuyết rơi ở Glen-gơ-ri, bang Vớc-gi-ni-a Tây, dày tới 106,7 cm. Bão tuyết khiến 4.450 chuyến bay bị hủy trong ngày 24 và 25-1. Tại bang Bắc Ca-rô-lai-na có gần 150 nghìn người phải sống trong cảnh mất điện. Tính riêng 24 giờ qua, nước Mỹ bị thiệt hại hơn 1,2 tỷ USD vì bão tuyết.

* Rạng sáng 24-1 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,1 độ rích-te làm rung chuyển bang A-la-xca (Mỹ) song không có ai bị thương. Trận động đất có tâm chấn được xác định sâu 80 km, cách En-cơ Poi, thành phố lớn nhất của bang A-la-xca, khoảng 260 km về phía tây-nam. Khoảng 30 gia đình tại bán đảo Kê-nai đã được sơ tán, bốn căn nhà bị phá hủy do rò rỉ khí đốt. Tình trạng mất điện cũng xảy ra ảnh hưởng đến khoảng 4.800 hộ gia đình.

* Ngày 24-1, một máy bay chở 192 hành khách và 11 thành viên đội bay của hãng hàng không Mỹ American Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Ca-na-đa, sau khi bay qua vùng nhiễu loạn không khí. Chiếc Boeing 767 bay từ TP Mai-a-mi thuộc bang Phlo-ri-đa, Mỹ tới Mi-lan, I-ta-li-a đã phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay thuộc tỉnh đảo Niu-phao-lân của Ca-na-đa, do bị chao liệng mạnh.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com