Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 13-12 tuyên bố, trong những ngày qua Hải quân nước này đã tiến hành thêm nhiều cuộc tập trận ở Biển Đông.
Truyền thông Trung Quốc trong những ngày qua cũng đăng tải hình ảnh nhiều tàu chiến của Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông nhưng không nêu chi tiết về địa điểm diễn ra.
Trước hành vi sai trái này, Mỹ đã nhiều lần điều các chiến đấu cơ và tàu khu trục tuần tra quanh các bãi đá mà Trung Quốc cải tạo thành các đảo nhân tạo nói trên.
Tháng trước, Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52 bay qua các đảo nhân tạo nói trên và vào tháng 10, Mỹ cũng đã đưa tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen vào trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nói trên.
Tuần trước, Trung Quốc cũng đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận giữa Mỹ và Xinh-ga-po về việc đưa máy bay trinh sát P8-Poseidon của Mỹ đến nước này và cáo buộc hành động của Mỹ là nhằm “quân sự hóa” tình hình khu vực.
Hàng nghìn người biểu tình phản đối Thổ Nhĩ Kỳ điều quân sang I-rắc
Hàng nghìn người I-rắc ngày 12-12 đã biểu tình phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đến đồn trú tại Thành phố Mô-sun miền Bắc nước này.
Theo RT, ít nhất 4.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại Quảng trường Ta-hia ở Thủ đô Bát-đa. Họ lên tiếng yêu cầu An-ca-ra cần phải ngay lập tức rút quân khỏi I-rắc và coi hành động đưa quân sang của Thổ Nhĩ Kỳ là “xâm phạm chủ quyền” và “chiếm đóng” I-rắc.
Ngoài ra, hàng nghìn người I-rắc cũng tập trung tại thành phố miền Nam Ba-sa cùng nhiều thành viên thuộc lực lượng quân sự người Si-ai. Những người này lên tiếng đe dọa sẽ có những hành động bạo lực nhằm vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ không chịu rút lui.
Căng thẳng giữa I-rắc và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng nhanh chóng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4-12 đưa khoảng 150 binh sĩ cùng pháo và 25 xe tăng đến một khu vực gần nơi IS đang đồn trú tại thành phố miền Bắc Mô-sun của I-rắc.
Thổ Nhĩ Kỳ một mực cho rằng, họ điều quân đến đây theo yêu cầu của lực lượng binh sĩ người Cuốc tại địa phương cũng như theo đúng thỏa thuận trước đó giữa An-ca-ra và Bát-đa.
Trong khi đó, I-rắc coi đó là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia và yêu cầu An-ca-ra ngay lập tức rút quân. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không chấp thuận yêu cầu này./.
Theo vov.vn






