Thủ lĩnh bí mật của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng A-bu Ba An Ba-đa-đi đã kêu gọi phát động một cuộc nổi dậy ở A-rập Xê-út và thề sẽ tấn công Ít-xra-en.
Lời kêu gọi trên xuất hiện trong một đoạn ghi âm dài 24 phút được đăng tải ngày 26-12. Trong đoạn ghi âm, Ba-đa-đi đã kêu gọi người dân A-rập Xê-út “vùng lên chống lại những kẻ bạo ngược bội đạo, và trả thù cho người dân của các bạn ở Xi-ri, I-rắc và Y-ê-men”.
Ba-đa-đi đã cáo buộc giới cầm quyền A-rập Xê-út tiến hành chiến dịch không kích chống lại phiến quân Hu-thi ở Y-ê-men là chỉ để làm vui lòng phương Tây. Ngoài ra, Ba-đa-đi còn thề sẽ tấn công Ít-xra-en khi nói rằng IS “không quên Pa-lét-xtin dù chỉ một khoảnh khắc”.
Hiện chưa thể xác nhận đoạn ghi âm trên có phải là do Ba-đa-đi nói hay không, nhưng giọng nói dường như giống với các đoạn ghi âm trước đó của hắn. Nếu được xác nhận, đây sẽ là đoạn ghi âm đầu tiên của Ba-đa-đi trong 7 tháng qua và được đưa ra trong bối cảnh IS đang bị tấn công tơi tả ở I-rắc và Xi-ri.
Cộng hòa Lu-gan-xcơ tự xưng có thủ tướng mới
Quốc hội Cộng hòa nhân dân Lu-gan-xcơ tự xưng (LPR) đã bỏ phiếu ủng hộ Thiếu tướng Xéc-gây Cô-dơ-lốp của lực lượng dân quân khu vực này làm thủ tướng mới.
Ngày 26-12, Trung tâm Thông tin Lu-gan-xcơ đã đưa tin về sự kiện này. Chủ tịch Quốc hội LPR A-lếch-xây Ca-ri-a-kin nêu rõ: “Quốc hội đã quyết định chấp thuận ông Cô-dơ-lốp làm Chủ tịch Hội đồng Các bộ trưởng của LPR”, đồng thời lưu ý rằng mọi người tham gia bỏ phiếu đều nhất trí ủng hộ.
Trước đó, cựu Thủ tướng LPR Gen-na-đi Ti-pka-lốp đã yêu cầu lãnh đạo của khu vực này I-go Plốt-nít-xki chấp nhận đơn từ chức. Trong bình luận của mình về việc bổ nhiệm thủ tướng mới, ông I-go Plốt-nít-xki đã gọi ông Cô-dơ-lốp là một người đáng khen ngợi và được tôn trọng.
Châu Âu có thêm lựa chọn về nguồn cung khí đốt
Chính phủ Tuốc-mê-ni-xtan cho biết nước này đã hoàn thành đường ống khí đốt trị giá 2,5 tỷ USD dẫn khí từ các mỏ ở miền đông Tuốc-mê-ni-xtan tới biển Cát-xpi - điều sẽ giúp châu Âu có thêm lựa chọn trong việc tăng cường an ninh năng lượng.
Đường ống dẫn khí dài gần 800km trên sẽ giúp kết nối Tuốc-mê-ni-xtan (quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ tư thế giới) với các thị trường phương Tây, thông qua một đường ống dẫn khí đầy tham vọng đi qua biển Cát-xpi.
Tổng thống Tuốc-mê-ni-xtan, Gu-ban-gu-ly Béc-đi-mu-kha-mê-đốp nhận định, với việc hoàn thành đường ống dẫn khí Đông - Tây, quan hệ giữa Tuốc-mê-ni-xtan với các đối tác châu Âu đạt được một bước tiến mới về chất./.
Theo vov.vn