Bộ Lao động Thái Lan cho biết sẽ thiết lập một cửa dịch vụ đặc biệt phục vụ các công dân Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bắt đầu từ tháng 1-2016.
Theo phóng viên TTXVN tại Băng-cốc, ông A-ru Phrô-ma-ni, Cục trưởng Cục Việc làm thuộc Bộ trên, nêu rõ trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN thành lập cuối năm nay, tự do thương mại và di chuyển của lao động trong khu vực cũng như cạnh tranh liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh sẽ gia tăng.
Để tạo thuận lợi cho việc di chuyển của lao động, Cục Việc làm sẽ được cung cấp một dịch vụ đặc biệt gọi là cửa dịch vụ ASEAN để phục vụ lao động tay nghề cao từ ASEAN gồm các lĩnh vực công nhân kỹ thuật, thăm dò khảo sát, kiến trúc, y khoa, nha khoa, điều dưỡng và kế toán.
Cửa dịch vụ ASEAN sẽ bắt đầu vận hành từ tháng 1-2016 tại Văn phòng Quản lý Lao động nước ngoài ở Thủ đô Băng-cốc.
Xi-ri tố cáo các “kẻ thù” tăng cường hậu thuẫn phe nổi dậy
Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-xát tuyên bố rằng các kẻ thù của nước này đã tăng cường cung cấp vũ khí và tài chính cho phe nổi dậy kể từ khi chính quyền của ông triển khai đợt tấn công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ.
Truyền thông Nhà nước Xi-ri ngày 29-11 dẫn lời ông Át-xát phát biểu trong buổi tiếp A-li Ác-ba Ve-lay-a-ti, Cố vấn hàng đầu của thủ lĩnh tối cao I-ran cho hay, sự hỗ trợ quân sự mà nước ông nhận được từ I-ran và Nga đã khiến các quốc gia thù địch “tăng cường hỗ trợ tài chính và trang thiết bị cho các phần tử khủng bố”. Tuy nhiên, ông Át-xát không nêu đích danh tên các quốc gia này.
Trước đó, hôm 28-11, quân đội Xi-ri đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường hỗ trợ vũ khí, đạn dược và trang thiết bị cho các lực lượng mà Đa-mát coi là khủng bố. Hồi tuần trước, một nguồn tin quân sự Xi-ri cho hay các phiến quân đã được trang bị vũ khí hạng nặng do Mỹ sản xuất như các tên lửa chống tăng do A-rập Xê-út trả tiền mua và được tuồn vào Xi-ri qua đường Thổ Nhĩ Kỳ. Những vũ khí này đang tác động lớn lên tình hình chiến sự trên thực địa.
In-đô-nê-xi-a báo động cao về nguy cơ khủng bố
Theo phóng viên TTXVN tại Gia-các-ta, các thông tin tình báo của cảnh sát In-đô-nê-xi-a đã xác nhận sự xuất hiện của các phần tử phiến quân tại các khu vực ngoại ô như Xi-lê-đu và Nam Tang-ê-rang, thuộc tỉnh Ban-ten, trên đảo Gia-va. Đây là trung tâm đô thị lớn thứ ba trong khu vực và chỉ cách Thủ đô Gia-các-ta khoảng 25km về phía Tây.
Thông tin tình báo cũng cho biết trong tổng số 34 tỉnh của quốc gia có tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới này, có ít nhất 5 tỉnh thuộc các đảo Gia-va, Su-ma-tra và Xu-la-oe-si đã nằm trong tầm ảnh hưởng của IS. Không những thế, IS còn tài trợ và trang bị vũ khí cho nhiều nhóm đối lập. Hiện lực lượng chống khủng bố của In-đô-nê-xi-a đã khoanh vùng những “điểm nóng” này để theo sát những động thái diễn ra.
Kể từ sau khi In-đô-nê-xi-a phải hứng chịu những cuộc tấn công khủng bố tại hòn đảo du lịch Ba-li nổi tiếng hay tại khách sạn Ma-ri-ốt ở ngay trung tâm Thủ đô Gia-các-ta, Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã luôn ưu tiên hàng đầu công tác chống khủng bố. Đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Thủ đô Pa-ri của Pháp vừa qua, In-đô-nê-xi-a đã thực hiện hàng loạt biện pháp tăng cường chống khủng bố. An ninh tại các địa điểm công cộng như các trung tâm thương mại, văn hóa, sân vận động,… đều được siết chặt.
In-đô-nê-xi-a cũng mở rộng hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan với các nước như I-ran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ốt-xtrây-li-a, Bỉ, Hy Lạp,… đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN được thành lập vào cuối năm nay./.
Theo vov.vn